Hàn Quốc kết án chung thân với kẻ giết người, phân xác vì 'tò mò'

26/11/2023 09:40 GMT+7

Một bị cáo tại Hàn Quốc đã bị kết án tù chung thân vì tội giết người. Bị cáo khai nhận đã gây án và phân xác nạn nhân vì 'tò mò' sau khi đọc và xem chương trình về các vụ án mạng.

Tờ The Straits Times ngày 25.11 đưa tin tòa án Busan (Hàn Quốc) đã tuyên án tù chung thân đối với Jung Yoo-jung vì tội giết người. Bị cáo 23 tuổi phải mang thiết bị định vị ở chân trong 30 năm.

Cô gái Hàn Quốc giết người vì 'tò mò' sau khi xem nhiều chương trình án mạng - Ảnh 1.

Bị cáo Jung Yoo-jung

CƠ QUAN CẢNH SÁT BUSAN

Đối tượng bị bắt vào tháng 5 và khiến dư luận Hàn Quốc bị sốc vì hành vi gây án. Theo The Straits Times, cô Jung đã giả dạng làm mẹ của một học sinh trung học cần học tiếng Anh trên ứng dụng điện thoại. Ứng dụng giúp kết nối phụ huynh với gia sư và Jung được liên hệ với nạn nhân 26 tuổi, là một nữ gia sư tự do.

Sau đó, đối tượng mặc đồng phục học sinh và đến nhà gia sư ở Busan. Sau khi vào nhà, đối tượng tấn công và đâm nạn nhân hơn 110 lần ở nhiều vị trí.

Hung thủ phân xác nạn nhân và vứt ở bụi rậm ven sông tại thành phố Yangsan, phía bắc Busan. Người tài xế taxi chở đối tượng từ Busan đến Yangsan đã trình báo cảnh sát sau khi thấy khả nghi vì Jung vứt va li dính máu.

Hung thủ bị bắt đến tháng 6 nhận tội. Đối tượng khai nhận đã gây án vì tò mò sau khi đọc và xem các chương trình về những vụ án mạng.

Tờ The Korea Herald đưa tin rằng giới công tố viên tại Busan phát hiện Jung đã gọi cho cha trước khi gây án và có những lời lẽ giống như dọa giết. Jung còn tìm kiếm từ ngữ mô tả việc sát hại người thân trên một trang tìm kiếm trực tuyến. Theo truyền thông, Jung lần lượt bị mẹ và cha bỏ rơi khi còn nhỏ nên phải sống với ông bà.

Thẩm phán Kim Tae-eob cho rằng Jung đáng bị trừng phạt nặng vì giết người lạ vì lý do sai trái. Tòa án phân tích rằng động cơ của bị cáo xuất phát từ cảm giác giận dữ đối với gia đình, sự bất lực sau nhiều lần thi trượt đại học, trượt phỏng vấn xin việc và ngưỡng mộ vì cuộc sống của người khác. Tòa án cho rằng những điều đó có thể đã ảnh hưởng đến việc hình thành tính cách bất thường của bị cáo. Cảnh sát Hàn Quốc đã kiểm tra tâm lý đối với bị cáo và được cho là có số điểm vượt quá mức của người bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.