Hàn Quốc, Nhật Bản chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên

25/06/2015 14:59 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo quân sự về CHDCND Triều Tiên, theo một thỏa thuận ba bên với Mỹ.

(TNO) Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo quân sự về CHDCND Triều Tiên theo một thỏa thuận ba bên với Mỹ.

Hàn, Nhật bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo về Triều TiênNgoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida
trước cuộc gặp ở Tokyo ngày 21.6 - Ảnh: Reuters
“Tôi có thể khẳng định chúng tôi đã bắt đầu thực hiện theo thỏa thuận ba bên”, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho hãng tin Yonhap hay ngày 24.6. Đây là sự xác nhận lần đầu tiên rằng Seoul và Tokyo đã chia sẻ những bí mật quân sự theo thỏa thuận ba bên với Mỹ. Tuy nhiên, quan chức quốc phòng Mỹ không cung cấp chi tiết, chẳng hạn như lần chia sẻ đầu tiên diễn ra khi nào và loại thông tin được chia sẻ.
Hồi tháng 12.2014, ba bên đã ký biên bản ghi nhớ kêu gọi tự nguyện chia sẻ bí mật quân sự về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Thỏa thuận này đã mở đường cho Seoul và Tokyo chia sẻ thông tin tình báo như trên thông qua Mỹ sau khi hai bên không ký được thỏa thuận tương tự giữa hai bên trong năm 2012, do một bộ phận người dân ở Hàn Quốc phản đối. Từ đó, ba nước soạn ra cách thức chia sẻ thông tin tình báo một cách chi tiết.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Hàn-Nhật có dấu hiệu “tan băng” thời gian gần đây.
Ngày 22.6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đều đến thăm đại sứ quán của mỗi bên nhân dịp 50 năm bình thường hóa quan hệ song phương, theo Yonhap. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cũng vừa thăm Tokyo, đánh dấu lần đầu tiên một ngoại trưởng Hàn Quốc đến Nhật Bản trong 4 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.