Hàn Quốc phát hiện người vượt biên sang phía Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
02/01/2022 14:30 GMT+7

Hàn Quốc phát hiện và đã thông báo với Triều Tiên về trường hợp một người chưa rõ danh tính vượt biên sang phía Triều Tiên sau khi xông qua khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) về đêm

ảnh chụp màn hình yonhap

Hãng Yonhap ngày 2.2 đưa tin quân đội Hàn Quốc thông báo về việc một người chưa rõ danh tính đã vượt biên sang CHDCND Triều Tiên, bất chấp nhiều nỗ lực ngăn cản.

Đối tượng trên bị phát hiện di chuyển qua giới tuyến quân sự và vào phía Triều Tiên vào khoảng 22 giờ 40 ngày 1.1 (giờ địa phương), khoảng 80 phút sau khi bị các thiết bị giám sát phát hiện, theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC).

JSC vẫn chưa xác minh được danh tính người vượt biên trên và đang tiến hành điều tra. Sau khi phát hiện người này bên trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vào khoảng 21 giờ 20, quân đội Hàn Quốc đã điều động các binh sĩ đến hiện trường nhưng không truy bắt được.

Trong quá trình điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng phát hiện người nọ vượt hàng rào thép gai để vào DMZ vào khoảng 18 giờ 40, cho thấy họ đã không hay biết về việc có người vượt biên suốt vài giờ.

“Chúng tôi tiến hành chiến dịch truy bắt người xông vào DMZ. Nhưng do nhiều điều kiện địa lý khác nhau như địa hình đồi núi nên chúng tôi không bắt được”, một quan chức JSC phát biểu với báo giới.

Vào sáng 2.2, giới chức Hàn Quốc thông báo với Triều Tiên về sự việc trên thông qua đường dây liên lạc quân sự. Chưa rõ số phận của người vượt biên trên, trong lúc có thông tin Triều Tiên có chính sách cho phép nổ súng nhằm siết chặt kiểm soát biên giới trong phòng chống Covid-19.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh phát triển kinh tế trong "cuộc đấu tranh sinh tử"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.