Hàn Quốc sắp dỡ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 trước bắt buộc đối với du khách

Văn Khoa
Văn Khoa
31/08/2022 08:45 GMT+7

Chính phủ Hàn Quốc hôm nay 31.8 thông báo sẽ dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với người nước ngoài trước khi họ đến nước này.

Quy định mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 3.9, được đưa ra sau khi một ủy ban cố vấn về bệnh truyền nhiễm của Hàn Quốc khuyến nghị chính phủ dỡ bỏ các xét nghiệm PCR bắt buộc trước khi du khách đến nước này, theo Yonhap.

Hiện tại, những người nước ngoài muốn đến Hàn Quốc phải có kết quả âm tính trong vòng 48 giờ sau khi xét nghiệm PCR hoặc trong vòng 24 giờ sau khi xét nghiệm kháng nguyên nhanh mới được nhập cảnh.

Nhiều người đeo khẩu trang nhằm phòng ngừa Covid-19 làm thủ tục tại sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc ngày 25.3.2022

Reuters

Hàn Quốc đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế liên quan đến Covid-19 vào tháng 5, nhưng vẫn duy trì một số biện pháp biên giới nghiêm ngặt nhất trong số các nền kinh tế lớn, yêu cầu du khách phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành, theo Reuters.

Số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày ở Hàn Quốc đã dao động khoảng 100.000 ca trong những tuần gần đây sau khi đạt hơn 180.000 vào giữa tháng 8.

Giới chuyên gia đã dự đoán đợt bùng phát Covid-19 mới nhất ở Hàn Quốc sẽ không nghiêm trọng như lần trước với đỉnh điểm hằng ngày hơn 620.000 ca, nhưng kêu gọi không hạ thấp cảnh giác với các trường hợp liên quan đến nhóm nguy cơ cao có bệnh nền và người cao tuổi.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng lên hơn 23 triệu ca, với trên 26.000 ca tử vong, theo Yonhap dẫn số liệu từ Cơ quan Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.