Hàn Quốc thành ổ dịch mới, siêu thị Hàn tại TP.HCM vẫn đông nườm nượp

24/02/2020 15:41 GMT+7

TP.HCM là một trong những địa phương có nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Covid-19 từ Hàn Quốc do có số lượng lớn cộng đồng người Hàn làm việc và sinh sống.

Không thể kiểm soát được dịch bệnh, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất và tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp chưa từng có để đối phó dịch Covid-19 đang lây lan nghiêm trọng tại quốc gia này.
Là một trong 2 thành phố có số lượng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc nhiều nhất cả nước, tại TP.HCM hiện nay có khoảng gần 30.000 người Hàn, tập trung chủ yếu tại khu vực quận 7. Trong đó, siêu thị LOTTE Mart (đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7) là khu vực thường xuyên tập trung nhiều người Hàn tới vui chơi, mua sắm. Tuy nhiên, trái với lo ngại lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 của nhiều người, siêu thị này vẫn đông đúc, nhộn nhịp vào tối cuối tuần (23.2).

Siêu thị LOTTE Mart (quận 7) tối cuối tuần thu hút khá đông khách hàng tới mua sắm, trái với hình dung người dân thành phố ngại tới những khu vực có đông người Hàn Quốc

Tập trung đông người nhất là khu vực thực phẩm tươi sống

Đi siêu thị mua đồ giữa mùa dịch, ai cũng đeo khẩu trang y tế để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm

Theo quan sát, số lượng người Hàn Quốc vui chơi, mua sắm tại LOTTE Mart trong dịp cuối tuần vừa rồi có vẻ vắng hơn thường ngày

Sau gần 1 tuần ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, 2 ngày cuối tuần qua người dân tại TP.HCM bắt đầu hoang mang trở lại khi Hàn Quốc liên tục thông tin tình trạng dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm qua (23.2) thông báo tổng số ca nhiễm vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 tại nước này là 602, tăng 169 ca so với ngày hôm trước. Trong cuộc họp báo đầu ngày, KCDC thông báo có thêm 123 ca nhiễm mới nhưng đến chiều qua lại có thêm 46 ca

Theo Sở Y tế TP.HCM, thành phố thường xuyên tiếp nhận số lượng lớn hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc, do đó nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Covid-19 từ Hàn Quốc rất cao

Tại TP.HCM, cộng đồng người Hàn sinh sống chủ yếu tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) và khu Super Bowl (nằm sát khu chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình), hay còn gọi là "phố Hàn" Phạm Văn Hai

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh trên thế giới, đặc biệt tại Hàn Quốc, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế cho phép áp dụng khai báo y tế đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc, đồng thời hướng dẫn việc áp dụng cách ly kiểm dịch đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc

Người dân tại TP.HCM vẫn khá thoải mái khi tiếp xúc với người Hàn Quốc. 

Quầy đồ ăn Hàn Quốc tại LOTTE Mart vẫn thu hút đông người dân tới thưởng thức

Khách xếp hàng chờ tính tiền tại quầy thu ngân

Khu vực ăn uống cũng khá nhộn nhịp

Ảnh: Hà Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.