Hàn Quốc triển khai tên lửa phòng không đối phó Triều Tiên

11/03/2016 14:38 GMT+7

Lục quân Hàn Quốc vừa đưa hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Cheongung tới một trong những đảo tiền tiêu phía tây bắc nước này để tăng khả năng ứng phó Triều Tiên, theo tờ JoongAng Ilbo ngày 11.3.

Lục quân Hàn Quốc vừa đưa hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Cheongung tới một trong những đảo tiền tiêu phía tây bắc nước này để tăng khả năng ứng phó Triều Tiên, theo tờ JoongAng Ilbo ngày 11.3.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Cheongung của Hàn Quốc - Ảnh: Clip đài KBSHệ thống tên lửa phòng không tầm trung Cheongung của Hàn Quốc - Ảnh: Clip đài KBS
Một quan chức chính phủ Hàn Quốc khẳng định với JoongAng Ilbo: “Những đảo nằm phía tây bắc của chúng ta gần Triều Tiên và có nhiều căn cứ không quân Triều Tiên gần đó, nhưng chúng ta không có biện pháp phòng thủ thích hợp”.
Nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến đấu cơ Triều Tiên tấn công, lục quân Hàn Quốc đã lập một đơn vị tên lửa phòng không mới và triển khai hệ thống tên lửa Cheongung để bảo vệ các đảo tiền tiêu, theo quan chức trên.
Hệ thống Cheongung được Hàn Quốc phát triển từ năm 2011 nhằm đánh chặn chiến đấu cơ, với tầm bắn xa tối đa 40 km và khả năng bắn trúng mục tiêu ở độ cao 15 km.
Hệ thống Cheongung bao gồm một radar đa nhiệm, xe kiểm soát và chỉ huy cùng một bệ phóng, tương đương hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Hàn Quốc và Mỹ đang đàm phán để triển khai tới bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hai hệ thống này vẫn có chức năng khác nhau và bổ sung cho nhau. Quân đội Hàn Quốc cho hay THAAD được dùng để đánh chặn tên lửa, còn Cheongung là tên lửa dùng đánh chặn chiến đấu cơ siêu thanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.