Hàn Quốc truy tìm bệnh nhân Covid-19 người Trung Quốc trốn cách ly

Khánh An
Khánh An
04/01/2023 15:30 GMT+7

Một nam hành khách người Trung Quốc đã trốn cách ly sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc qua Sân bay Quốc tế Incheon và xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Một nhóm du khách Trung Quốc chờ xét nghiệm Covid-19 tại Sân bay Quốc tế Incheon ở Hàn Quốc vào ngày 4.1

reuters

Hãng Yonhap ngày 4.1 đưa tin một công dân 41 tuổi người Trung Quốc đã trốn khỏi cơ sở cách ly dành cho người nước ngoài, sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc và xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Chưa rõ tung tích của nam hành khách trên, do người này vào khoảng 22 giờ ngày 3.1 từ chối vào một khách sạn dùng làm nơi cách ly tạm thời cho người nước ngoài tại Incheon, cách Seoul khoảng 27 km về phía tây.

Hành khách trên xét nghiệm PCR dương tính khi nhập cảnh qua Sân bay Quốc tế Incheon. Từ ngày 2.1, mọi khách đến từ Trung Quốc buộc phải xét nghiệm PCR vào ngày đầu tiên sau khi đến.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy hành khách trên xuất hiện lần cuối tại một siêu thị cách khách sạn khoảng 300m vào sáng sớm 4.1.

“Chúng tôi đang tiếp tục truy tìm người đàn ông, với sự hợp tác của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc (KDCA)”, theo một sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc. Sĩ quan này cho hay cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra chính thức đối với vụ việc.

Trung Quốc sẽ hạ cấp ứng phó Covid-19, nhập cảnh không cần cách ly

Theo KDCA, người đàn ông trên đã bị đưa vào danh sách truy nã do vi phạm Đạo luật Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Những người vi phạm đạo luật này đối diện mức án lên đến 1 năm tù giam hoặc mức phạt 10 triệu won (185 triệu đồng), bên cạnh việc bị trục xuất.

Từ ngày 2.1, mọi hành khách đến từ Trung Quốc phải ở lại những cơ sở tách biệt cho đến khi có kết quả xét nghiệm Covid-19. Những người xét nghiệm dương tính phải cách ly tại các cơ sở trong 1 tuần.

Trong số 172 ca Covid-19 nhập cảnh vào Hàn Quốc ghi nhận vào ngày 4.1 có 131 ca từ Trung Quốc và 19 ca từ các quốc gia châu Á khác, theo KDCA.

Ngày 4.1, Hàn Quốc ghi nhận thêm 78.575 ca nhiễm và 54 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số lên 29.299.166 ca nhiễm và 32.355 ca tử vong, theo KDCA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.