Hàn Quốc và TP.Vũng Tàu triển lãm ảnh, giới thiệu văn hóa, điểm du lịch địa phương

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/05/2023 21:04 GMT+7

90 bức ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ TP.Gunsan (Hàn Quốc) và TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) được triển lãm, giới thiệu những nét văn hóa, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh của 2 địa phương.

Ngày 27.5, UBND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh giữa thành phố này và TP.Gunsan (Hàn Quốc).

Hàn Quốc và TP.Vũng Tàu triển lãm ảnh, giới thiệu văn hóa, điểm du lịch địa phương   - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm trước bức ảnh tại triển lãm

NGUYỄN LONG

Triển lãm trưng bày 90 bức ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh của TP.Vũng Tàu và TP.Gunsan, giới thiệu tới người dân, du khách trong và ngoài nước những nét văn hóa, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh của 2 địa phương 

Trong đó, các nghệ sĩ nhiếp ảnh của TP.Gunsan đã đưa đến triển lãm những bức ảnh về cảnh đêm quần đảo Gogunsangundo Gunsan, nghệ sĩ biểu diễn múa trống truyền thống, cây cơm nguội 500 tuổi ở làng Haje, chùa Eunjeoksa...

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh của TP.Vũng Tàu đưa đến triển lãm các hình ảnh sôi động, hấp dẫn của lễ hội Nghinh Ông, tượng chúa Kitô, di tích Bạch Dinh, Nhà Lớn Long Sơn, Bãi Trước, Bãi Sau…

TP.Gunsan thuộc tỉnh Bắc Jeolla, 3 mặt được bao quanh bởi sông và biển, có nhiều điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng ven biển, bảo tàng lịch sử, di tích, đền… Do có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý cũng như định hướng phát triển giữa 2 địa phương nên TP.Vũng Tàu và TP.Gunsan chính thức ký kết biên bản hợp tác thiết lập quan hệ hữu nghị vào ngày 26.8.2022 tại TP.Gunsan.

Hai thành phố đã tổ chức các chuyến thăm và xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác và học tập kinh nghiệm trong phát triển giáo dục, du lịch, quy hoạch kiến thiết đô thị…

Không chỉ triển lãm ảnh, cùng ngày, đoàn nghệ thuật của 2 thành phố còn tổ chức giao lưu, biểu diễn văn nghệ truyền thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.