Seoul cũng cho biết sẽ thay các thuật ngữ "con lai" trong các văn bản luật bằng những từ khác, có thể là "con cái của một cuộc hôn nhân với người nước ngoài". Bên cạnh đó, chính phủ chuẩn bị đưa vào luật các quy định nhằm bảo vệ những người có nửa dòng máu Hàn khỏi sự phân biệt tại công sở, trường học và những nơi công cộng. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang xem xét các phương pháp giúp mở rộng cơ hội học tập của con lai cũng như cải thiện chế độ trợ cấp cho thành phần dân số đặc biệt này. Hiện có 4/10 nam giới tại các vùng nông thôn của xứ sở nhân sâm lấy phụ nữ nước ngoài, dẫn đến kết quả là sẽ có khoảng 2 triệu con lai được sinh ra đến năm 2020. Ở Hàn Quốc, những người mang một nửa dòng máu nước ngoài thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do sự kỳ thị của xã hội. (Koreal Herald)
H.G
Bình luận (0)