Hàn – Trung gạt bỏ bất đồng về THAAD

31/10/2017 14:57 GMT+7

Hàn Quốc và Trung Quốc đồng ý nhanh chóng hành động nhằm đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo sau một năm lạnh nhạt theo sau vụ Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại bán đảo Triều Tiên.

Việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc trong thời gian qua đã chọc giận Bắc Kinh, phía cho rằng Lầu Năm Góc có thể lợi dụng radar cực mạnh của hệ thống này để do thám Trung Quốc.

“Cả hai bên chia sẻ quan điểm rằng việc tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Quốc phục vụ lợi ích song phương và nhất trí nhanh chóng đưa hoạt động trao đổi và hợp tác trong mọi lĩnh vực trở về quỹ đạo bình thường”, theo Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 31.10.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC sắp được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 10-11.11, theo Nhà Xanh.

tin liên quan

Mỹ thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa THAAD
Mỹ ngày 11.7 tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) lần đầu tiên đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm trung tương tự với những tên lửa do CHDCND Triều Tiên phát triển.

Trong một tuyên bố liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận thông tin từ chính quyền Seoul về việc khôi phục lại quan hệ.

Theo đó, Hàn Quốc thừa nhận những quan ngại của Trung Quốc về vấn đề THAAD và cam đoan rằng việc triển khai hệ thống trên không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào, cũng như không đe dọa đến các lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 10, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng khôi phục thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 56 tỉ USD sau khi các hãng hàng không Trung Quốc lên kế hoạch nối lại các đường bay đến bán đảo Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.