Hàng chục học sinh bị ong đốt phải nhập viện

05/11/2015 07:35 GMT+7

Chiều 4.11, khoảng 40 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai (Hà Nội) bị ong đốt khiến các em hoảng loạn, khóc, nôn.

Chiều 4.11, khoảng 40 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai (Hà Nội) bị ong đốt khiến các em hoảng loạn, khóc, nôn.

Nhiều em đã phải chuyển đến cấp cứu tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai. Đến hơn 21 giờ vẫn còn 10 em học sinh phải theo dõi tại BV, trong đó có em bị đốt hơn 10 nốt.
Các trường hợp nặng liên tục nôn, khóc, mất sức được các bác sĩ cấp cứu tích cực. Nguyên nhân ban đầu được xác định là các em bị ong ruồi đốt.
Một học sinh cho biết trong giờ ra chơi, một số học sinh cấp 2 lấy đá ném tổ ong trên cây khiến ong túa ra đốt. Có 3 trường hợp nặng nhất là học sinh lớp 1, 2 và 5, trong đó cháu Nguyễn Chí Thành (lớp 5) bị nặng do ong đốt ở đầu.
Bác sĩ Nguyễn Công Long, trực tại bệnh viện, cho biết các trường hợp nặng cần theo dõi nước tiểu vì ong đốt có thể gây suy thận, suy gan.
Đến 23 giờ, hầu hết các cháu được về nhà sau khi đã được kiểm tra sức khỏe, 3 trường hợp phải giữ lại theo dõi, điều trị.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.