Hàng chục nghị sĩ ẩu đả nảy lửa tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/08/2024 08:45 GMT+7

Khung cảnh ẩu đả dữ dội tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu khi một nghị sĩ gọi phe đa số cầm quyền là 'những kẻ khủng bố'.

Hàng chục nhà lập pháp tham gia vào trận ẩu đả tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16.8 khi các bên tranh cãi về việc một nghị sĩ đối lập bị tước quyền miễn trừ của quốc hội và bị bắt giam trong năm 2024.

Hàng chục nghị sĩ ẩu đả nảy lửa tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 1.

Hàng chục nghị sĩ tham gia ẩu đả làm náo loạn Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16.8.2024

ẢNH: REUTERS

Cuộc ẩu đả kéo dài 30 phút, khiến ít nhất 2 nhà lập pháp bị thương, buộc phiên điều trần quốc hội phải tạm hoãn. Cuối cùng, các đại biểu trở lại để bỏ phiếu bác bỏ động thái của phe đối lập nhằm khôi phục nhiệm kỳ quốc hội của luật sư và nhà hoạt động Can Atalay.

Màn ẩu đả trên nghị trường Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Can Atalay bị kết án 18 năm tù vào năm 2022, sau khi bị buộc tội tìm cách lật đổ chính phủ bằng việc tổ chức biểu tình trên cả nước năm 2013 cùng với nhà từ thiện Osman Kavala và 6 người khác. Dù từng ngồi tù, ông Atalay được bầu vào quốc hội hồi tháng 5 năm ngoái, đại diện cho đảng Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ (TIP).

Theo AFP, cuộc hỗn loạn diễn ra khi thành viên đảng Công lý và Phát triển (AKP) Alpay Ozalan lao vào tấn công thành viên của đảng Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ (TIP) Ahmet Sik khi người này lên án cách đối xử của chính phủ đối với ông Atalay.

Hàng chục nghị sĩ ẩu đả nảy lửa tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 2.

Nghị sĩ Alpay Ozalan (phải) xô xát với nghị sĩ Ahmet Sik tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16.8.2024

ẢNH: REUTERS

"Không có gì ngạc nhiên khi bạn gọi ông Atalay là một kẻ khủng bố. Tất cả công dân nên biết rằng những kẻ khủng bố lớn nhất của đất nước này là những kẻ ngồi trên những chiếc ghế đó", ông Sik nói.

Sau phát biểu đó, ông Alpay - một cựu cầu thủ bóng đá, đã đi đến bục phát biểu và đẩy ông Sik xuống đất. Ông Sik bị các nhà lập pháp AKP đấm nhiều lần vào mặt. Hàng chục nhà lập pháp khác cũng tham gia vào cuộc chiến.

Người đứng đầu đảng đối lập chính CHP Ozgur Ozel đã lên án vụ bạo lực: "Tôi xấu hổ khi chứng kiến tình huống này". Phát ngôn viên quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 đại biểu là người khơi mào vụ ẩu đả sẽ bị trừng phạt.

Hồi tháng 6, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng chứng kiến các nghị sĩ AKP xô xát với các nghị sĩ của đảng Dân chủ ủng hộ người Kurd về việc bắt giữ một thị trưởng của đảng này vì cáo buộc có quan hệ với nhóm trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.