Hàng cứu viện đến với Tonga

21/01/2022 10:48 GMT+7

Sau 5 ngày chờ đợi, chuyến hàng cứu viện đầu tiên cũng đã được chuyển đến Tonga vào rạng sáng 20.1.

Hàng viện trợ đang được bốc dỡ tại sân bay quốc tế Tonga

reuters

Theo Reuters, máy bay vận tải C-130 của không quân New Zealand sáng qua đáp xuống sân bay quốc tế Fua’amotu của Tonga, mang theo hàng viện trợ nhân đạo, nhu yếu phẩm, thiết bị liên lạc. Một máy bay vận tải quân sự C-17A của Úc cũng hạ cánh, mang theo thiết bị khử muối nước biển, lều tạm, bếp núc… Việc giao hàng tuân thủ quy định phòng dịch nghiêm ngặt nhằm tránh lây lan Covid-19. New Zealand và Úc đang cho tàu chở nước ngọt và thiết bị khử mặn đến Tonga.

Núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha’apai phun trào vào hôm 15.1 làm ít nhất 3 người thiệt mạng, gây sóng thần quét qua khắp các đảo của Tonga. Hệ thống liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt và cho đến cuối ngày 19.1, việc liên lạc bằng điện thoại mới được khôi phục.

Tro núi lửa sau sóng thần Tonga gây nhiều lo ngại
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.