Hàng hóa 'tháo chạy' khỏi chợ Bình Điền

06/07/2021 13:46 GMT+7

Trước 8 giờ sáng nay (6.7), ghi nhận của phóng viên Thanh Niên , hàng hóa tại các quầy sạp kinh doanh tại chợ đầu mối Bình Điền cơ bản đã được “rút” ra khỏi chợ sau khi có lệnh tạm ngưng hoạt động để chống dịch Covid-19 .

Theo thông báo của Ban Quản lý chợ Bình Điền, thương nhân có 12 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng nay (thời điểm chợ phải đóng) đến 20 giờ tối nay (6.7) để đưa hàng hóa ra khỏi chợ, chuẩn bị tạm đóng cửa vì có ca nhiễm Covid-19 tại chợ. Thế nhưng, trước khi những chiếc xe đặc chủng phun thuốc khử trùng tiến vào chợ, nhiều quầy sạp đã được dọn hàng hóa gọn gàng. Đa số đã bán hết hoặc không nhập hàng từ khuya hôm trước.

KHẨN: TP.HCM đóng cửa chợ đầu mối Bình Điền vì Covid-19 phức tạp

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại chợ đầu mối Bình Điền trước 8 giờ sáng hôm nay (6.7).

Chủ quầy đưa xe tải nhỏ vào chợ chở rau về, một số ráng chờ khách muộn...

Ảnh: Khả Hòa

Vội vã dọn hàng, vội vã đóng cửa. Ánh mắt của mọi người toát lên sự lo âu, bởi thực tế, rất nhiều sạp hàng rau củ quả có lượng hàng tồn khá nhiều

Ảnh: Khả Hòa

Đẩy cà, hành củ... ra chất lên xe gắn máy chở về nhà

Ảnh: Khả Hòa

Người vội vã lên xe về, kẻ ngóng mắt chờ người thân đến chở hàng hóa ra khỏi chợ

Ảnh: Khả Hòa

Nhiều quầy sạp đóng cửa trước khi có thông báo tạm ngưng hoạt động

Ảnh: Khả Hòa

 

Đoàn xe phun thuốc khử trùng tiến vào chợ. Lối vào và xung quanh ngôi chợ đầu mối lớn nhất tại miền Nam sáng nay lại trắng xóa thuốc khử trùng phòng ngừa Covid-19

Ảnh: Khả Hòa

Giữa làn thuốc khử trùng từ xe phun ra, vẫn còn những chiếc xe gắn máy chở hàng vội vã rời khỏi chợ

Ảnh: Khả Hòa

Bên ngoài, những người thân vẫn còn chờ người từ trong chợ Bình Điền ra về, tạm nghỉ bán hàng vài hôm...

Ảnh: Khả Hòa

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.