Hàng loạt cây hoa sữa chết bất thường trên đường phố Buôn Ma Thuột

03/07/2023 16:25 GMT+7

Cơ quan chức năng tại Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân khiến nhiều cây hoa sữa chết bất thường trên các tuyến phố của TP.Buôn Ma Thuột.

Ngày 3.7, ông Bùi Văn Quý, Tổng giám đốc Công ty CP Đô thị và môi trường Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân khiến nhiều cây hoa sữa chết bất thường trên các tuyến phố tại TP.Buôn Ma Thuột trong nhiều ngày qua.

Theo ông Quý, phần lớn các cây hoa sữa bị chết đều được trồng từ hàng chục năm trước. "Cây hoa sữa chết là do bệnh, hoàn toàn không có tác động từ con người. Hiện chúng tôi đang xác định tác nhân gây bệnh khiến cây chết để có những biện pháp xử lý thuốc phù hợp", ông Quý nói.

Đắk Lắk: Hàng loạt cây hoa sữa trên đường phố chết bất thường - Ảnh 1.

Một cây hoa sữa trên đường Mai Hắc Đế bị chết khô

HOÀNG BÌNH

Theo tìm hiểu, những ngày gần đây, tại tuyến đường Mai Hắc Đế (P.Tân Thành), hơn 10 cây hoa sữa đồng loạt bị trụi lá, khô cành một cách bất thường. Trong khi gần đó, những loại cây khác cành lá vẫn sum suê.

Ngoài đường Mai Hắc Đế, PV Thanh Niên còn ghi nhận một số cây hoa sữa trên đường Y Wang (P.Ea Tam) và đường Nguyễn Công Trứ (P.Tân Tiến) cũng trụi lá, khô cành bất thường.

Đắk Lắk: Hàng loạt cây hoa sữa trên đường phố chết bất thường - Ảnh 2.

Một số cây hoa sữa chết bất thường trong khi những loại cây khác vẫn xanh tươi

HOÀNG BÌNH

Ông Nguyễn Dũng, trú P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, cho biết hàng cây hoa sữa trên tuyến đường Mai Hắc Đế gần nhà ông được trồng khoảng 30 năm trước. Cũng như nhiều người dân khác, ông Dũng rất tiếc khi phải chứng kiến hàng hoa sữa trụi lá, chết đứng giữa phố và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, kịp thời cứu những cây hoa sữa còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.