Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội treo biển hết hàng, người dân chật vật chờ đợi

03/11/2022 14:51 GMT+7

Do nhiều cây xăng tư nhân hết hàng, đóng cửa nên người dân đổ dồn về những cây xăng của Petrolimex. Tuy nhiên, có người phải đợi 30 - 40 phút mới tới lượt.

Hàng loạt cây xăng đóng cửa, treo biển hết xăng

Cách đây 2 ngày, giá xăng đã được thay đổi, xăng RON 95 tăng thêm 410 đồng/lít, lên mức 22.750 đồng/lít. Giá xăng RON 92 được tăng thêm 380 đồng/lít, lên mức 21.870 đồng/lít.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 2.11, nhiều cây xăng ở TP.Hà Nội vẫn treo biển, dán thông báo hết xăng và vắng người bán hàng. Tình trạng này diễn ra chủ yếu tại các cây xăng tư nhân.

Cây xăng trên phố Trần Vĩ dán thông báo hết xăng

quang huy

Tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (Công ty CP xăng dầu HFC) trên phố Trần Vĩ, Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) dán thông báo hết xăng, nhiều người dân thất vọng đi tìm cây xăng khác.

Tương tự, cửa hàng xăng dầu số 2 Nam Thăng Long (Công ty CP dịch vụ và thương mại dầu khí) trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Bắc Từ Liêm) cũng cắm biển hết xăng “chờ nhập hàng”.

Theo chia sẻ của nhân viên bán xăng, do người dân đổ quá đông nên cây xăng bị “cháy hàng”. Cửa hàng buộc phải đóng cửa để chờ được tiếp nhiên liệu.

Trong khi đó, một cửa hàng xăng tại khu vực ngã tư Trần Cung - Hoàng Quốc Việt (Q.Bắc Từ Liêm) lại tự phong tỏa bằng dây và cắm biển thông báo “xin phép nghỉ nhập hàng).

Anh Nguyễn Anh Ngọc (25 tuổi, ở Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết thời gian gần đây, giá xăng đã tăng nhưng đi đổ xăng rất khó, có cửa hàng thì bán cầm chừng, có cửa hàng được trang bị 5 - 6 trụ bơm xăng nhưng chỉ có 2 trụ hoạt động.

Tình trạng hết xăng chủ yếu ở những cây xăng tư nhân

quang huy

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định các cây hết xăng không phải do “găm hàng”.

“Chúng tôi đều có biên bản đã kiểm tra và đo bể ở các cây xăng. Tôi khẳng định không có tình trạng găm xăng. Nếu người dân phát hiện tình trạng này, có thể báo ngay cho lực lượng quản lý thị trường ở địa bàn qua số điện thoại dán công khai tại cây”, ông Kiên nói và nhấn mạnh tình trạng một số cây xăng hết xăng là do hết hàng.

Ngoại thành thông thoáng, nội thành chật vật

Ghi nhận tại cây xăng Petrolimex trên đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), vào thời gian không phải giờ cao điểm nhưng cây xăng này lúc nào cũng chật kín người, thậm chí người dân đứng tràn ra đường lớn để xếp hàng đổ xăng.

Ở tình trạng tương tự, cây xăng trên đường Lê Quang Đạo (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng có hàng chục người dân đứng nắng đợi đổ xăng dù ở thời điểm giữa trưa.

Cây xăng Petrolimex trên đường Nguyễn Trãi không phải giờ cao điểm nhưng khách dừng tràn ra đường để đợi

quang huy

Anh Nguyễn Chương (ở Q.Đống Đa, Hà Nội) cho biết thời gian gần đây, việc đổ xăng đi làm hết sức khó khăn. Thậm chí, nhân viên cửa hàng xăng chỉ cho đổ tối đa 50.000 đồng.

“Trưa hôm qua tôi đổ xăng tại một cây trên đường Lê Văn Lương, thời điểm đó có hàng chục người đang xếp hàng. Sau khi đợi khoảng 20 phút, khi đến lượt mình, tôi khá bất ngờ khi nhân viên chỉ cho đổ 50.000 đồng. Nếu tôi không đồng ý sẽ bị yêu cầu di chuyển để người đi sau tiếp tục”, anh Chương nói.

Theo anh Chương, việc chỉ đổ được 50.000 đồng khiến anh rất bức xúc vì mất thời gian đợi khá lâu. Hơn nữa, việc đi xe ga mà chỉ đổ được số tiền này thì sẽ đi được rất ít.

“Tôi muốn đổ đầy bình nên đã đi tìm 2 - 3 cây xăng tiếp theo nhưng do người dân đổ xăng đông quá, không thể chờ đợi. Sau đó, tôi đã phải đi ra xa khu vực trung tâm 6 - 7km mới có cây xăng thoáng người để đổ”, anh Chương kể.

Một cây xăng ở Hoài Đức vào giờ cao điểm nhưng vắng khách

quang huy

Chị Lan Anh (ở Q.Thanh Xuân) chia sẻ khoảng 2 tuần trở lại đây, việc đổ xăng khiến chị rất mệt mỏi. “Tôi đi làm giờ hành chính nên lúc đi làm hay về nhà đều vào giờ cao điểm. Thời điểm này rất đông người đổ xăng nên có nhiều lần tôi đã phải đợi 30 - 40 phút mới tới lượt”.

Chị Lan Anh cho biết thêm để tránh phải đợi lâu, nhiều người đã mách chị đi đổ xăng vào buổi tối sẽ ít người đi hơn.

Trái ngược với khu vực nội thành, ghi nhận của phóng viên tại một số cây xăng ở khu vực ngoại thành như H.Hoài Đức, H.Đan Phượng, H.Phúc Thọ, H.Ba Vì… các cây xăng ở đây đều còn hàng nhưng lại trong tình trạng vắng khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.