Hàng loạt hoạt động hấp dẫn tại Hội sách TP.HCM lần thứ X

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
14/03/2018 19:47 GMT+7

Hội sách TP.HCM lần X (19-25.3) tại Công viên Lê Văn Tám có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 900 gian hàng đến từ 175 đơn vị trong và ngoài nước. Lễ khai mạc diễn ra từ 19 giờ 30 ngày 19.3.

Hơn 30 triệu bản sách sẽ được bày bán trong 900 gian hàng đến từ 175 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước tại Hội sách TP.HCM lần thứ X, theo công bố của Ban tổ chức Hội sách trong cuộc họp báo sáng ngày 14.3.
Theo ông Nguyễn Minh Nhựt (Giám đốc NXB Trẻ, Phó trưởng ban tổ chức Hội chợ sách), sẽ có 90 hoạt động được diễn ra liên tục tại hội sách, gồm 35 hoạt động sử dụng cơ sở vật chất của Hội sách, 55 hoạt động diễn ra ngay tại các gian hàng của các đơn vị tham gia. "Đây là một điều đáng mừng vì các đơn vị tham gia đã thực sự coi đây là hội sách của toàn ngành và chủ động thực hiện các hoạt động", ông Nhựt nói.
Các sự kiện luôn là điểm nhấn thu hút độc giả tới các gian hàng tại hội sách. ẢNH: LUCY NGUYỄN
Trong số các hoạt động diễn ra xuyên suốt tại Hội sách, đáng chú ý có: Ra mắt tự truyện ca sĩ trẻ Đức Phúc, chia sẻ hành trình đến với ước mơ của ca sĩ trẻ này vốn có ngoại hình xấu nhưng sở hữu giọng hát hay (17-19 giờ ngày 20.3, sân khấu trung tâm, Saigon Books tổ chức). Giao lưu và ra mắt bộ sách Chuyện Đông chuyện Tây của học giả An Chi (9-11 giờ ngày 20.3, phòng chuyên đề 1, NXB Tổng hợp tổ chức), Khoa học vui cùng Nutty Scientists (19-20 giờ ngày 20.3, phòng chuyên đề 1, công ty Khai Sáng tổ chức). Trò chuyện với tác giả Gari Nguyễn về chủ đề 'Yêu thử' cùng quan điểm của người trẻ về tình yêu hiện đại (19 giờ 30-21 giờ, phòng chuyên đề 2, công ty Đinh Tị).
Ông Nguyễn Minh Nhựt đánh giá nhân tố quan trọng nhất góp phần thành công cho hội sách chính là sự ủng hộ của độc giả. ẢNH: LUCY NGUYỄN
Tọa đàm về Tư duy tối giản và định kiến xã hội, ra mắt sách Người tối giản của tác giả Phạm Thu Giang (9-11 giờ ngày 21.3, sân khấu trung tâm, Alpha Books tổ chức). Cuộc thi vẽ tranh và lắp ráp sáng tạo (18-21 giờ ngày 21.3, sân khấu trung tâm, công ty Con ong xanh tổ chức). Hội thảo bộ sách Trí tuệ lãnh đạo (9-11 giờ ngày 22.3, sân khấu trung tâm, công ty Văn Lang tổ chức). Giao lưu ra mắt sách Sài Gòn ngọt từ da thịt ngọt ra của nhà văn Phan Hoàng (15-17 giờ 30 ngày 22.3, sân khấu trung tâm, NXB Văn hóa-Văn nghệ tổ chức). Giới thiệu chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á và nhảy nhạc kịch (18 giờ 30-19 giờ 30 ngày 22.3, sân khấu trung tâm, Trung tâm Hoa Kỳ tổ chức). Biểu diễn giao lưu và hướng dẫn viết thư pháp tiếng Việt (20-21 giờ ngày 22.3, sân khấu trung tâm, công ty Quang Lĩnh). Giao lưu và ra mắt sách Những mảnh Sử rời của nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân (9-11 giờ ngày 22.3, phòng chuyên đề 1, NXB Tổng hợp tổ chức), Hội thảo Hiểu độc giả bằng công nghệ (9-11 giờ 30 ngày 22.3, phòng chuyên đề 2, AnBooks tổ chức). Tọa đàm Đối thoại Những thế hệ cầm bút và ra mắt thương hiệu sách Sống (15-17 giờ ngày 22.3, phòng chuyên đề 2, Alpha Books tổ chức)... 
Ông Phạm Minh Thuận (đứng, Tổng giám đốc Fahasa, Phó trưởng ban tổ chức hội sách) cho biết Hội sách lần này có quy mô lớn nhất và nhiều nét mới. ẢNH: LUCY NGUYỄN
Lễ trao giải thưởng Fahasa sách hay do bạn đọc yêu thích bình chọn lần thứ 4 -2018 (19-21 giờ ngày 23.3, Sân khấu trung tâm, Fahasa tổ chức)... Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động giao lưu, ra mắt sách, tọa đàm, nói chuyện khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.