Hàng loạt học trò cũ của HLV Troussier lên U.23 Việt Nam

27/02/2023 14:16 GMT+7

Tiến Long, Văn Tùng, Công Đến, Du Học… sẽ là những cầu thủ nằm trong danh sách U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier. Họ đều là học trò cũ của ông khi còn khoác áo đội U.18 và sau đó là U.19 Việt Nam.

HLV Philippe Troussier đã ký hợp đồng có thời hạn hơn 3 năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), với 2 nhiệm vụ quan trọng là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam. Từ hôm nay (27.2), vị chiến lược gia người Pháp sẽ bắt tay vào công việc huấn luyện 2 đội tuyển kể trên. Ông Troussier cũng đã có kế hoạch nhân sự cho cả 2 đội.

Với U.23 Việt Nam, ông Troussier sẽ triệu tập 36 cầu thủ cùng 5 thủ môn. Được biết, nhiều cầu thủ từng là học trò của HLV Troussier ở đội U.18, U.19 Việt Nam sẽ lên tập trung lần này. Có thể kể đến Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Huỳnh Công Đến (PVF - CAND). Trong danh sách còn có các cầu thủ như Phan Du Học (HAGL), Nguyễn Đình Sơn (Nam Định), Trần Liêm Điều (Nam Định)...

HLV Philippe Troussier và tham vọng vượt qua thành công của ông Park Hang-seo

Hàng loạt học trò cũ của HLV Troussier lên U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Tú (trái) - Phó chủ tịch VFF và HLV Troussier

NHẬT ANH

Được biết, trong số 41 cầu thủ (kèm thủ môn) lên tập trung U.23 Việt Nam, chỉ 8 gương mặt là mới hoàn toàn. Phần còn lại đều đã lên U.23 Việt Nam hoặc có thời gian làm việc với ông Troussier tại đội U.18, U.19 Việt Nam. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, danh sách U.23 Việt Nam sẽ được công bố vào tối 27.2.

Đội U.23 Việt Nam với 41 cầu thủ sẽ tập từ ngày 1-7.3 trước khi bước sang giai đoạn 2, từ 8-12.3. Quân số sẽ được rút gọn từ danh sách tập trung ở giai đoạn 1 xuống còn 28 cầu thủ và 4 thủ môn. Giai đoạn này chủ yếu giúp tân HLV trưởng truyền tải lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng cho đội tuyển, đồng thời tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập trung tiếp theo. Trong giai đoạn 2, đội U.23 và đội tuyển Việt Nam có thể sẽ có các trận đá tập nội bộ nhằm phục vụ công tác chuyên môn.

Hàng loạt học trò cũ của HLV Troussier lên U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

Cầu thủ trẻ Văn Tùng

VFF

Giai đoạn tập trung thứ 3 của đội U.23 Việt Nam bắt đầu từ 12-17.3. Cũng giống như đợt tập trung ở giai đoạn 2, lực lượng của đội sẽ rút gọn xuống còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn. Với lực lượng đã được tinh gọn này, đội sẽ tập huấn với giáo án chuyên sâu hơn và dự kiến sẽ có 1-2 trận đấu với đối tượng là các CLB mạnh của V-League.

Giai đoạn tập trung thứ 4 cũng sẽ là giai đoạn tập trung cuối cùng trong tháng 3.2023 của đội U.23 Việt Nam. Giai đoạn này kéo dài từ ngày 18-28.2 với lực lượng các cầu thủ gần như đã được định hình cho SEA Games 32. Trong giai đoạn tập trung này, dự kiến đội U.23 sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại UAE với các đối thủ chất lượng.

Xem nhanh 20h ngày 27.2 Ông Đoàn Ngọc Hải và chiến dịch vỉa hè dang dở | HLV Troussier chính thức dẫn dắt ĐT Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.