Hàng loạt nhà cái hàng đầu thế giới “méo mặt” vì đại dịch Covid-19

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/03/2020 10:37 GMT+7

Các chủ sở hữu của những nhà cái hàng đầu thế giới như Paddy Power, Betfair, Ladbrokes và William Hill vừa “nói lên nỗi lòng” trước nguy cơ sụt giảm thu nhập nghiêm trọng chưa từng thấy khi thể thao toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 .

Theo Reuters, Flutter Entertainment Plc, công ty vận hành các nhà cái Paddy Power và Betfair, ước tính rằng họ sẽ phải đối mặt với tác động mất 90 đến 110 triệu bảng trong thu nhập cả năm nếu thể thao tiếp tục “đứng bánh” cho đến cuối tháng 8. GVC Holdings Plc, chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng cá cược Ladbrokes, cho biết thu nhập cốt lõi cả năm của họ có thể giảm 130 - 150 triệu bảng vì ít loại hình cá cược thể thao hơn. Tính toán này dựa trên mùa giải bóng đá bị đình chỉ cho đến tháng 7, EURO 2020 bị trì hoãn trong 1 năm và các giải đua ngựa lớn như Aintree và Royal Ascot bị hủy bỏ.

HLV 65 tuổi của Flamengo mắc Covid-19, vẫn thấy khỏe như bình thường

Hãng cá cược William Hill đã đình chỉ cổ tức và cảnh báo về tác động mất 100 - 110 triệu bảng đối với thu nhập cốt lõi nếu các cửa hàng trên đường phố lớn của Anh phải đóng cửa trong 1 tháng và hầu hết các sự kiện thể thao vẫn bị đình chỉ cho đến tháng 8. Cổ phiếu của William Hill sụt giảm 34%, GVC mất 20% trong khi cổ phiếu niêm yết tại London của Flutter giảm 12%.

Các nhà cái lớn hiện đang "sống nhờ" một số cuộc đua ngựa

CHỤP MÀN HÌNH

Theo Reuters, Flutter đã tạo ra khoảng 78% doanh thu của mình thông qua các loại cá cược được đặt vào các sự kiện thể thao toàn cầu năm ngoái. Trong khi đó, thể thao chiếm 53% doanh thu của William Hill vào năm 2019, còn GVC có khoảng 45% doanh thu cốt lõi từ các sự kiện thể thao.
Thật vậy, các hãng cá cược hàng đầu thế giới đã phải “méo mặt” do hầu hết sự kiện thể thao lớn bị đình chỉ hoặc hủy do dịch Covid-19, trong đó đặc biệt là các giải bóng đá hàng đầu như Giải Ngoại hạng Anh, La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức) và Champions League, cũng như giải đấu uy tín của golf, quần vợt…

35% thành viên CLB Valecia mắc Covid-19, nguy cơ toàn đội dương tính

Ulrik Bengtsson - giám đốc điều hành của William Hill, cho biết, trong bối cảnh dich Covid-19 hoành hành, công ty hiện đã tập trung vào các cuộc đua ngựa và đua chó, một số giải bóng đá vẫn đang được tổ chức và thể thao điện tử trong những ngày gần đây. Trong khi đó, Flutter đang đối mặt với nhiều thách thức khi đã mua Canadian Poker Stars của Stars Group Inc (TSG) hồi tháng 10 năm ngoái trong một thỏa thuận cổ phần trị giá 6 tỉ USD được thiết lập để tạo ra công ty cá cược và đánh bạc trực tuyến có doanh thu lớn nhất thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.