img

Hôm nay (31.3) là ngày cuối cùng trải nghiệm Bình Định của 11 tỉ phú hàng đầu thế giới khi đến tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024, diễn ra từ chiều 29.3. Trong số các vị tỉ phú này, có người lần đầu tiên biết đến VN, cũng có những người đã quay trở lại lần 2, lần 3. Song cảm xúc chung của họ là kinh ngạc trước sự thay đổi ngoạn mục của Quy Nhơn nói riêng cũng như VN nói chung.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 1.

"Tôi rất vui mừng khi được trở lại thành phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, nơi tất cả chúng ta đều nhận thấy được sự phát triển đáng kinh ngạc, thể hiện thành tựu phát triển của VN trong thời gian qua", ông Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại VN, bắt đầu bài phát biểu của mình tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024. Hội nghị lần này đón tới 2 tỉ phú đến từ UAE là ông Taher Ali Shahin Albulushi Altahri (Giám đốc điều hành Tập đoàn thương mại UB General Trading FZC); và ông Saif Ali Shahin Mohammed Altahri (Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn thương mại UB General Trading FZC), doanh nhân chuyên về tài chính, thương mại tại Dubai. Tập đoàn thương mại UB General Trading FZC là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu UAE. Đây cũng là lần đầu tiên các vị này tới VN.

Theo đại sứ Bader Almatrooshi, nhận thấy tiềm năng của VN trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng, các quốc gia trong đó có UAE đã và đang nghiêm túc tìm kiếm các giải pháp để tăng cường đầu tư vào VN. Rất nhiều doanh nghiệp (DN) VN và UAE đã tham gia vào tiến trình thảo luận hợp tác và hy vọng sẽ sớm nhận được những kết quả tích cực từ tiến trình này. Chỉ trong năm 2023, đã có hơn 50 đoàn trao đổi làm việc giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thể thao, văn hóa, phát triển bền vững, an ninh đến trao đổi chuyên gia. UAE cũng đang tích cực phối hợp để tăng cường số lượng khách du lịch tới các điểm du lịch tuyệt vời tại VN.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 2.

Các tỉ phú tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Định 2024

Trong khi Bình Định đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người với sự hiện diện của các tỉ phú thế giới thì trước đó, Đà Nẵng cũng làm "dậy sóng" truyền thông trong nước và quốc tế khi bất ngờ được tỉ phú nổi tiếng người Mỹ Bill Gates ghé thăm vào đầu tháng 3. Sau khi tham dự bữa tiệc xa hoa trước đám cưới dành cho người giàu nhất châu Á - con trai tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, ông Bill Gates đã bay tới Đà Nẵng trên chuyên cơ cá nhân, một hành trình rất riêng tư và đột ngột với cả chính quyền TP.Đà Nẵng. Đây là lần thứ 2 Bill Gates trở lại VN sau gần hai thập niên, lần gần đây nhất vào năm 2006 để thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Bill Gates đã dành trọn 5 ngày ở Đà Nẵng, đến thăm Hội An và lưu trú tại khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng ở Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng). Trang BNN Breaking nhận định sự trở lại của Bill Gates sau 18 năm là "minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng tăng của VN như một điểm đến du lịch đối với các nhân vật toàn cầu".

Thực tế, sức hấp dẫn của Đà Nẵng với các đại gia đã được khơi nguồn từ cách đây hơn 1 thập niên khi trở thành nơi quy tụ của 120 giới tài phiệt, nhà đầu tư từ nhiều nước trên thế giới đến tham gia một hội nghị tài chính, diễn ra trong 3 ngày vào tháng 11.2013. Các tỉ phú này đến Đà Nẵng bằng 19 máy bay riêng đắt tiền và một chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) bay từ Singapore. 19 máy bay xuất phát từ nhiều trung tâm tài chính, du lịch trên thế giới như Ả Rập Xê Út, Hồng Kông, Singapore, Philippines, Thái Lan, Indonesia... Suốt thời gian các tỉ phú ở Đà Nẵng, mọi hoạt động của họ từ việc dự hội nghị, nghỉ ngơi, ăn ngủ đều diễn ra trong khuôn viên rộng hàng chục héc ta của khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Đến năm 2019, tỉ phú người Anh Joe Lewis trên siêu du thuyền Aviva trị giá 150 triệu USD cũng chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân đầu tiên trên hành trình trải nghiệm VN, trước khi tới TP.HCM, Cần Thơ, Phú Quốc và Hạ Long. Riêng với Cần Thơ, ông Joe Lewis đã trở lại thêm 2 lần, gần đây nhất là năm 2022.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 3.

Du thuyền của tỉ phú Joe Lewis, chủ CLB Tottenham Hotspur (Anh), tại Cần Thơ năm 2022

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 4.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 5.

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPPG), người được mệnh danh là "vua hàng hiệu của VN", khi các tỉ phú đã chú ý tới một điểm đến, họ không chỉ sẵn sàng chi rất nhiều tiền để sử dụng dịch vụ mà còn rất quan tâm đến vấn đề tìm kiếm cơ hội đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế của địa phương. Vì thế nếu thành công hút khách sộp, trở thành điểm đến tổ chức đám cưới hay những sự kiện trọng đại cho các tỉ phú, thì không chỉ ngành du lịch mà cả nền kinh tế VN cũng sẽ được hưởng lợi lớn.

Tất nhiên, các tỉ phú đến VN không chỉ để chơi mà còn mang theo những cơ hội, những "món hời" khổng lồ. Đơn cử, nổi bật trong danh sách các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 có tỉ phú Peter Palanugool (Thái Lan), Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, golf, trang sức, mỹ phẩm, chế biến vàng từ rác điện tử… Ông đồng thời cũng là chuyên gia quốc tế cao cấp của Liên minh Xúc tiến đầu tư quốc tế (Invest Global), nhà sáng lập và chủ tịch các công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn SOL - Thái Lan (gồm Công ty SOL, Tập đoàn Bangkok Assay Office, Công ty TNHH AD Nano). Trong quá khứ, ông Peter Palanugool từng nhiều lần sang VN. Tập đoàn do ông đứng đầu đã ký ghi nhớ với Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định về việc khảo sát, nghiên cứu dự án nhà máy xử lý rác công nghệ, quy mô đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 6.

Tỉ phú Peter Palanugool (Thái Lan) phát biểu chia sẻ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định 2024

Cũng đã từng đến VN, ông Lee Soo Man, doanh nhân kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc, sáng lập viên Công ty giải trí SM Entertainment, trong lần trở lại này mang theo nhiều kỳ vọng lớn cho ngành giải trí, du lịch Quy Nhơn nói riêng cũng như VN nói chung. Tại Hội nghị gặp gỡ DN VN - Hàn Quốc diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9.2018, SM Entertainment đã thông báo việc mở rộng hoạt động tại VN. Một trong số đó là kế hoạch thành lập công ty và tổ chức tìm kiếm, đào tạo tài năng tại VN.

Hay như trong chuyến trở lại Cần Thơ năm 2022, tỉ phú Joe Lewis chia sẻ, một phần ông muốn thể hiện tình yêu, sự cảm mến với mảnh đất sông nước mà ông đã từng ghé thăm, một phần nhằm khảo sát để thực hiện hóa ý định đưa Hội du thuyền thế giới về Cần Thơ, thành viên của hội này khoảng 80 du thuyền đều là các tỉ phú. Chia sẻ với báo giới, Joe Lewis cho biết ông muốn truyền cảm hứng, nét thú vị của văn hóa miền Tây sông nước, cũng như sự hiếu khách của người dân VN tại Cần Thơ với bạn bè thế giới.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 7.

VN là một trong điểm đến được du khách lựa chon đầu tiên khi du lịch đến chau Á

Nhật Thịnh

Có thể nói, mỗi bước chân của các vị tỉ phú đều sinh ra cơ hội cho ngành du lịch, dịch vụ cũng như quảng bá cho đất nước, con người VN.

Ông John Woolley, Tổng quản lý JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, nơi liên tiếp được hàng loạt tỉ phú Ấn Độ "chọn mặt gửi vàng" tổ chức các đám cưới xa hoa, cho biết trong đám cưới của cặp đôi tỉ phú người Ấn vừa diễn ra tại Thị trấn Hoàng Hôn ngày 21 - 23.1 vừa qua, gia đình cô dâu, chú rể đã thuê toàn bộ khu nghỉ dưỡng cho đám cưới, bao gồm các dãy phòng Turquoise sang trọng, biệt thự riêng với 1 và 3 phòng ngủ, và đáng chú ý nhất là biệt thự tổng thống 7 phòng ngủ Lamarck House có giá lên tới 160 - 165 triệu đồng/đêm tùy theo thời điểm. Chưa kể, hàng không, nhà hàng, cùng rất nhiều dịch vụ khác tại địa phương cũng hưởng lợi lớn. Hồi năm 2019, khi ban tổ chức thuê 2 chuyên cơ đưa đoàn khách hàng trăm người của nữ tỉ phú Ấn Độ Kaabia Grewal tới Phú Quốc, giá vé trung bình một người đắt gấp rưỡi bình thường. Họ còn tìm những thợ làm tóc có uy tín với giá trọn gói 12.000 USD để phục vụ làm tóc cho các vị khách trong 3 ngày chính của sự kiện. Đa số khách mời của cô dâu, chú rể đều là những người siêu giàu. Họ gặp nhau, thảo luận về dệt may, đầu tư khách sạn, về các ý tưởng kinh doanh siêu khủng, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại VN và đã có không ít các hợp đồng được ký kết ngay sau các đám cưới triệu USD như vậy.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 8.
Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 9.

Tỷ phú Cyril Dissescou và Tỷ phú Aviv Brosilovski chia sẻ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Định 2024

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 10.

PGS-TS Nguyễn Thường Lạng (Viện Thương mại và kinh tế quốc tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân) khẳng định không có chuyến đi nào của tỉ phú là "đi du lịch hay đi cho vui cả". Chúng ta phải nhìn nhận đó là việc người giàu đến nhà. Nhưng tiếp đãi thế nào, trong tâm thế như thế nào mới quan trọng. Đơn cử lần tới VN cách đây 20 năm của tỉ phú Bill Gates, Chủ tịch Tập đoàn Microsoft. Ở tuổi 50, ông đã sở hữu khối tài sản trị giá 50 tỉ USD và là người giàu nhất thế giới. Tại thời điểm đó, đã có dự đoán Microsoft có thể sẽ là DN vào VN, sau Intel để đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin. Song với ngành công nghệ thông tin VN lúc đó còn quá non trẻ, dự đoán này cũng chỉ dừng lại ở mức mong muốn. Tuy vậy, không lâu sau đó, thông qua việc mua lại nhà máy của Nokia trị giá 300 triệu USD ở Bắc Ninh, Microsoft đã vào VN và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh mạnh mẽ. Nay vị tỉ phú này quay lại VN trong chuyến du lịch cá nhân, nhưng cũng có thể những thông tin về VN trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn gần đây đã kích thích sự quan tâm của ông.

Tương tự, các tỉ phú đứng đầu Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đều đã đến VN, và thường sau mỗi chuyến đi là quyết định đầu tư lớn được đưa ra. Không phải tự nhiên mà Samsung đổ hơn 20 tỉ USD vào VN nếu không có những chuyến thăm của các nhà lãnh đạo đứng đầu tập đoàn. Hay cuối năm qua, rất nhanh sau các thỏa thuận hợp tác song phương Việt - Mỹ, tỉ phú John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA), lần thứ 2 quay lại VN và nói rõ ông nhìn thấy cơ hội đáng kinh ngạc tại VN để phát triển dấu ấn của mình trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) của Samsung tại Việt Nam

Nhật Bắc

"Nói lại để thấy, các tỉ phú thế giới đến VN đều có chủ đích trong đầu tư kinh doanh của họ. Hoặc nếu không, họ là những nhân tố quan trọng giúp thu hút đầu tư cho VN. Cách đây 20 năm, tỉ phú đến VN có thể chỉ là chuyến đi thăm dò, nhưng khi họ quyết định quay lại, cho thấy vùng đất đó đã "lọt mắt xanh" của nhà đầu tư. Không những thế, đây còn là tín hiệu cho thấy VN đủ độ "sang chảnh" để tiếp đón họ với cơ sở vật chất hiện đại, danh lam thắng cảnh đa dạng, đặc sản dồi dào, tính an toàn, an ninh tuyệt độ và đặc biệt chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp…", PGS-TS Nguyễn Thường Lạng nhận định.

Vì thế theo PGS-TS Nguyễn Thường Lạng, đây là thời điểm để VN thể hiện sự cầu thị, mến khách, coi trọng tài năng; giúp VN chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng sự giàu có và thịnh vượng quốc gia. Là cơ hội rất lớn để Chính phủ cũng như các địa phương giới thiệu thế mạnh của mình nhằm tạo cảm hứng kết nối. Quan trọng hơn là phải duy trì các mối quan hệ lâu dài, đưa danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Các cơ quan quản lý T.Ư, địa phương, hiệp hội, ngành hàng, ngân hàng, tập đoàn kinh tế lớn cần có phương thức giao kết và kết nối hiệu quả để không bỏ lỡ những cơ hội lớn này.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 12.

Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội A

Nam Thịnh

GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài, nhớ lại khi Chủ tịch Tập đoàn Intel sang VN, có trao đổi với lãnh đạo VN là Intel hiện có 3 nhà máy sản xuất chip đầu nguồn ở Mỹ, Scotland, Israel, và sắp tới là VN. Và điều đó đã trở thành hiện thực. VN hoàn toàn có khả năng biến cơ hội lớn thành những dự án tỉ USD bởi chúng ta hiện là một trong những nước phát triển ngành công nghệ thông tin hàng đầu ASEAN; có chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong tương lai gần và có tài nguyên đặc biệt đất hiếm.

Hàng loạt tỉ phú thế giới đến Việt Nam- Ảnh 13.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.