Hàng ngàn người đổ bệnh, gia cầm chết hàng loạt vì nắng nóng

Khánh An
Khánh An
05/08/2024 11:01 GMT+7

Các nước Đông Bắc Á đang oằn mình dưới cái nóng gay gắt khiến nhiều người mắc bệnh, gia cầm chết và nhu cầu điện tăng vọt.

Hàng ngàn người đổ bệnh, gia cầm chết hàng loạt vì nắng nóng- Ảnh 1.

Một đàn vịt trải qua đợt nắng nóng tại tỉnh Nam Jeolla ở Hàn Quốc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Tờ The Korea Times ngày 5.8 dẫn lời Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho hay đợt nắng nóng trên cả nước khiến ít nhất 1.546 người mắc các bệnh liên quan và hơn 235.880 con gia cầm chết.

Hôm 4.8, nhiệt độ tại thành phố Yeoju (tỉnh Gyeonggi) cách Seoul khoảng 64 km đạt 40 độ C, mức cao nhất kể từ năm 2018. Số người mắc các bệnh liên quan sóng nhiệt trên được ghi nhận từ ngày 20.5-3.8, trong đó có 11 người tử vong.

Dự báo đợt sóng nhiệt tại Hàn Quốc còn kéo dài thêm 10 ngày, với mức nhiệt ban ngày trên mức trung bình, từ 30-36 độ C trên cả nước. Bộ Nội vụ Hàn Quốc khuyến cáo người dân tránh tham gia các hoạt động ngoài trời từ 14-17 giờ và cần tìm nơi mát mẻ nếu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn hay nhức đầu.

Tại Nhật Bản, Đài NHK đưa tin nắng nóng nguy hiểm tiếp diễn ở mức 35 độ C trở lên vào ngày 4.8 tại 301 điểm quan sát.

Tại thành phố Kurume thuộc tỉnh Fukuoka, nhiệt độ lên tới 38,7 độ C. Khoảng 8.000 người vẫn tham gia diễu hành trong lễ hội mùa hè thường niên. Một người tham gia nói rằng trời nóng đến mức mình cảm thấy như thể cơ thể đang tan chảy.

Nắng nóng khắc nghiệt đang ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp. Nhiều nông dân trồng nho ở thành phố Fuefuki thuộc tỉnh Yamanashi đang làm mọi cách có thể để giảm thiểu thiệt hại.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản hôm 2.8 cho hay nước này ghi nhận mùa hè năm nay nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận cách đây 125 năm.

Tại Trung Quốc, khu vực phía đông tiếp tục nắng nóng, dự báo kéo dài thêm 10 ngày tại các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang.

Hàng ngàn người đổ bệnh, gia cầm chết hàng loạt vì nắng nóng- Ảnh 2.

Một người chèo thuyền tại Tây Hồ (Chiết Giang, Trung Quốc) giải nhiệt trong nắng nóng

REUTERS

Ở phía đông và tây bắc Trung Quốc, nhiệt độ lên tới 43,9 độ C được ghi nhận tại các khu vực Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải, An Huy, Tân Cương trong những ngày gần đây, theo Đài CCTV.

Đài quan sát tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục là 41,9 độ C hôm 3.8.

Các nhà khí tượng học Trung Quốc cho biết mức nhiệt kỷ lục trong năm nay đã trở nên trầm trọng hơn do nhiệt độ lục địa cao gây ra bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu, ngay cả khi hiện tượng thời tiết La Nina mang lại nhiệt độ bề mặt biển mát hơn mức trung bình ở vùng xích đạo Thái Bình Dương.

Với cái nóng khắc nghiệt của mùa hè năm nay, lượng điện sử dụng cũng tăng do nhu cầu sử dụng máy lạnh tăng cao. Nhu cầu điện tăng đột biến có thể đe dọa đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Kể từ tháng trước, cơ quan điện lực tại Chiết Giang đã bắt đầu khuyến nghị chủ xe điện sạc pin vào đêm muộn để phân chia thời gian sử dụng điện, tránh giờ cao điểm hằng ngày, cũng như khuyên mọi người nên tắt điều hòa khi nhiệt độ dịu hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.