Hàng ngàn người rời Myanmar do bị các tay súng nổi dậy tấn công

Khánh An
Khánh An
23/08/2024 12:30 GMT+7

Giới chức Liên Hiệp Quốc cho rằng nhóm vũ trang Arakan Army đang nhằm vào người Hồi giáo thiểu số, trong bối cảnh quân đội Myanmar bị đẩy khỏi bang Rakhine.

Hàng ngàn người rời Myanmar do bị các tay súng nổi dậy tấn công- Ảnh 1.

Người Rohingya tại một trại tị nạn ở Banglades

Ảnh: AFP

Tờ The Guardian ngày 23.8 đưa tin hàng ngàn người Rohingya buộc phải rời bỏ nhà cửa ở Myanmar và lánh nạn trên những chiếc xuồng đầy nguy hiểm, sau khi bị các tay súng nổi dậy nhắm tới.

Nhóm nổi dậy Arakan Army (AA) đã giành kiểm soát phần lớn bang Rakhine từ tay quân đội Myanmar, khiến cộng đồng người Rohingya thiểu số rơi vào khu vực kiểm soát của họ. AA nã pháo vào làng, buộc họ phải rời bỏ nhà cửa và gom đàn ông trong làng vào một khu vực tập trung.

Một quan chức Liên Hiệp Quốc ẩn danh cho biết chưa thể xác minh được con số chính xác, nhưng hàng ngàn người Rohingya đã chạy trốn khỏi các thị trấn Maungdaw và Buthidaung trong những tuần gần đây.

Các nhà hoạt động vì quyền lợi của người Rohingya tại trại tị nạn Nayapara ở Bangladesh cho biết họ đã tìm thấy 3 thi thể hôm 20.8 trôi dạt vào bờ sông Naf bên phía Bangladesh, và hàng chục thi thể được tìm thấy trong những tuần gần đây.

Nhiều dân làng chạy đến các con sông gần đó với hy vọng trốn thoát bằng xuồng đến thủ phủ Sittwe của Rakhine hoặc qua biên giới đến Bangladesh, nơi có 1 triệu người tị nạn Rohingya sinh sống kể từ năm 2017.

Thống tướng Myanmar lên tiếng sau khi phe nổi dậy tuyên bố chiếm căn cứ quan trọng

Quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết đã có những nỗ lực của các nhà trung gian quốc tế nhằm liên lạc với AA.

Bangladesh đã buộc nhiều xuồng đến từ Myanmar quay lại, nhưng lực lượng an ninh Bangladesh đang quá tải sau nhiều tuần bất ổn xung quanh việc cựu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức.

Người đứng đầu chính phủ lâm thời mới, ông Muhammad Yunus, cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ người tị nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.