Hàng ngàn ô tô cá nhân vào Lâm Đồng, chốt số 1 đèo Chuối quá tải

31/10/2021 21:42 GMT+7

Hôm nay, 31.10, từng đoàn ô tô cá nhân nối đuôi nhau chờ khai báo y tế để vào Lâm Đồng, khiến chốt số 1 đèo Chuối trên QL20, TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai quá tải.

Chiều tối 31.10 tại chốt số 1 đèo Chuối trên QL 20 (TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai) từng đoàn xe con cá nhân nối đuôi nhau chờ khai báo y tế để vào Lâm Đồng, khiến chốt kiểm soát này quá tải.

Người dân chờ khai báo y tế trước khi qua chốt số 1 đèo Chuối

TRÙNG DƯƠNG

Cùng thời điểm luôn có từ 30 - 35 xe mang biển số TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu…với rất đông người tới khai báo y tế để qua chốt vào các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng.

Theo quy định của tỉnh Lâm Đồng, trước khi qua chốt, mỗi người dân đều phải khai báo y tế điện tử qua phần mềm Vietnam Health Declaration thông qua sự hướng dẫn của các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đèo Chuối. Các thông tin của người dân khai báo nhanh chóng được nhập vào hệ thống và chuyển tải về các xã, phường trong tỉnh Lâm Đồng để quản lý, giám sát đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, chứng nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19, thì những người đi đến từ các vùng thuộc cấp 4 (vùng đỏ nguy cơ rất cao) khi qua chốt số 1 đèo Chuối buộc phải xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn giá trị hoặc chứng nhận chữa khỏi Covid-19 trong thời hạn 6 tháng.

Trong 3 ngày qua, trung bình mỗi ngày có từ 2.000 - 2.500 ô tô cá nhân qua chốt số 1 đèo Chuối

TRÙNG DƯƠNG

Bản tin Covid-19 ngày 31.10: Miền Tây “nóng rực" vì dịch bệnh | Hơn 350.000 trẻ TP.HCM đã tiêm vắc xin

Theo thống kê của chốt số 1 đèo Chuối, từ ngày 29.10 đến nay, số lượng phương tiện (đặc biệt là xe con cá nhân) từ TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu qua chốt đèo Chuối vào Lâm Đồng gia tăng đột biến.

Cụ thể, trong ngày 29.10, có tổng cộng 4.417 phương tiện, với 6.216 người qua chốt. Trong đó, riêng xe con cá nhân có 2.459 phương tiện, với hơn 3.400 người (tăng gấp 1,5 lần so với những ngày trước). Trong ngày 30.10, có 4.006 phương tiện, với hơn 5.800 người qua chốt; riêng xe con cá nhân ngoài tỉnh vào Lâm Đồng là gần 2.100 xe, với hơn 3.000 người. Trong ngày 31.10 tính đến cuối giờ chiều số phương tiện qua chốt hơn 4.000 xe các loại, với trên 5.000 người.

Các thông tin người vào Lâm Đồng được chốt số 1 đèo Chuối gửi về các phường, xã trong tỉnh để quản lý phòng dịch Covid-19

TRÙNG DƯƠNG

Trung tá Phạm Văn Chi, Trưởng chốt số 1 đèo Chuối, chia sẻ với số lượng phương tiện và người dân qua chốt quá đông, nên chốt số 1 luôn trong tình trạng kẹt cứng, quá tải. Các lực lượng tại chốt đang phải căng mình bám chốt làm nhiệm vụ. Tất cả các quy định, biện pháp phòng chống dịch được các lực lượng triển khai tới người dân theo tinh thần của Chính phủ và của tỉnh Lâm Đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.