Hàng nghìn người dân đi đánh bắt cá

Phạm Đức
Phạm Đức
12/06/2022 19:39 GMT+7

Sau tiếng trống khai hội, hàng nghìn người dân sử dụng các loại ngư cụ cùng nhau ào xuống đầm Vực Rào ở xã Xuân Viên (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để tham gia lễ hội đánh bắt cá .

Hôm nay 12.6, hàng nghìn người mang theo đủ loại ngư cụ đổ xô đến đầm Vực Rào để tham dự lễ hội đánh cá Đồng Hoa do UBND xã Xuân Viên (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của người dân địa phương và được tổ chức mỗi năm một lần.

Theo một lãnh đạo xã Xuân Viên, lễ hội đánh cá Đồng Hoa có nguồn gốc từ hàng chục năm trước, thường được tổ chức thường niên vào tháng 5 âm lịch tại đầm Vực Rào. Đầm có chiều dài khoảng 1 km, rộng gần 50 m, nằm bên dãy núi Hồng Lĩnh.

Khu vực đầm diễn ra lễ hội được chính quyền địa phương bảo vệ, cấm người dân đánh bắt trong suốt cả năm.

Những hình ảnh lễ hội đánh cá mà Thanh Niên vừa ghi lại được:

Từ 7 giờ sáng, người dân mang theo ngư cụ đổ xô đến đầm Vực Rào để tham gia lễ hội đánh bắt cá

PHẠM ĐỨC

Ngư cụ đánh bắt cá chủ yếu là nơm, vó, vợt...

PHẠM ĐỨC

Ngay sau tiếng trống khai hội, hàng nghìn người dân ập xuống đầm Vực Rào để đánh bắt cá

PHẠM ĐỨC

Người dân đánh bắt cá ken đặc cả một khu vực đầm

PHẠM ĐỨC

Đầm Vực Rào nơi tổ chức lễ hội được chính quyền địa phương bảo vệ, cấm đánh bắt suốt cả năm

PHẠM ĐỨC

Trên bờ cũng có rất nhiều người dân đến cổ vũ, theo dõi lễ hội đánh bắt cá

PHẠM ĐỨC

Tham gia lễ hội đa số là những người đàn ông đủ mọi lứa tuổi

PHẠM ĐỨC

Một người đàn ông bắt được khá nhiều cá sau hơn 1 giờ ngụp lặn đánh bắt

PHẠM ĐỨC

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa còn có ý nghĩa cầu may cho một năm mưa thuận gió hòa

PHẠM ĐỨC

"Chiến lợi phẩm" mà người dân thu được khi tham gia lễ hội chủ yếu là cá chép, cá mè, cá rô phi...

PHẠM ĐỨC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.