7 giờ sáng, chị Thúy (Hà Đông, Hà Tây) vẫn quẩy gánh hàng trứng vịt lộn, trứng ngải cứu ra ngồi trên vỉa hè phố Tây Sơn, bên ngoài hàng rào công viên Quang Trung (Gò Đống Đa), ngay dưới lòng đường là mấy xe hoa của các chị bán hàng quen thuộc. Người mua hàng cũng vẫn thản nhiên dừng xe mua dưới lòng đường. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, trước cửa Bưu điện Hà Nội, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường trên vỉa hè dù có hối hả hơn chút ít. Cách đó khoảng 50m, ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng 2 cảnh sát giao thông vẫn đang làm nhiệm vụ. Chị Hoa (Ninh Bình) bán xôi chè gánh ở ga Hà Nội cho biết, do ở nhà trọ, không có ti vi nên chị không biết lệnh cấm này của thành phố. "Chỉ nghe một chị khách hàng nói rằng sẽ cấm nhưng bao giờ cấm thì không biết", chị Hoa ngậm ngùi. Chị phàn nàn tại sao thành phố không phổ biến cho mọi người, nhất là phải dành thời gian cho những người mưu sinh trên đường phố như chị chuẩn bị.
Theo Quyết định 02 ngày 9.1.2008 của UBND thành phố Hà Nội thì người bán hàng rong bị cấm kinh doanh ở những nơi có danh lam thắng cảnh; khu vực cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cảng hàng không, sân ga, bến tàu, xe, phà và trên các phương tiện vận chuyển. Khu vực tạm dừng của phương tiện tham gia giao thông cũng là địa chỉ cấm bán hàng rong. Cũng trong quyết định này, UBND thành phố giao cho Sở Giao thông - Công chính, công an phối hợp với UBND quận, huyện quy hoạch các địa điểm cho phép người bán hàng rong sử dụng tạm thời để hoạt động kinh doanh, đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trình thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, theo thông tin của chúng tôi thì hiện chưa có bất kỳ bản kế hoạch nào được lập. "Chúng tôi cũng chưa biết lên kế hoạch như thế nào, vì 10 ngày là khoảng thời gian quá ngắn để UBND các quận, huyện có thể báo cáo về quy hoạch và kế hoạch các điểm cho phép người bán hàng rong hoạt động", một cán bộ Sở Giao thông - Công chính nói.
Tuyết Nhung
Bình luận (0)