Hàng tấn công của Việt Nam thời thầy Kim so với thời HLV Troussier, sắc hơn hẳn!

14/06/2024 17:59 GMT+7

Không giành được quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tạo ra một số tín hiệu tốt, với việc hàng tấn công khởi sắc đáng kể.

Cụ thể, chỉ trong 2 trận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, trong các ngày 6.6 (thắng Philippines 3-2) và 11.6 (thua Iraq 1-3), HLV Kim Sang-sik giúp đội tuyển Việt Nam ghi đến 4 bàn thắng (2 bàn của Tiến Linh và 2 bàn của Tuấn Hải). Ngoài ra, trận nào đội bóng của vị HLV người Hàn Quốc cũng chọc thủng lưới đối phương.

Số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu gần nhất cao… gấp đôi tổng số bàn thắng của đội tuyển trong suốt 4 trận đấu trước đó, thuộc vòng loại World Cup, dưới thời HLV Troussier.

Ở 4 trận đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn. Cụ thế, đội tuyển Việt Nam khi đó thắng Philippines 2-0, thua Iraq 0-1, thua Indonesia 0-1 và thua tiếp Indonesia 0-3, từ tháng 11.2023 – 3.2024. Trong số đó, có đến 3 trận liên tiếp đội tuyển Việt Nam dưới thời của HLV Troussier tịt ngòi.

Hàng tấn công của Việt Nam thời thầy Kim so với thời HLV Troussier, sắc hơn hẳn!- Ảnh 1.

Tuấn Hải (số 10) là một trong những cầu thủ trên hàng công đội tuyển Việt Nam thi đấu nổi bật

AFC

Nguyên nhân giúp hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam khởi sắc trong 2 trận đấu gần nhất thuộc vòng loại World Cup, dưới thời HLV Kim Sang-sik, xuất phát từ việc vị HLV người Hàn Quốc sử dụng các ngôi sao tấn công giỏi nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay: Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Toàn trên hàng tiền đạo, Quang Hải, Hoàng Đức ở hàng tiền vệ.

Hàng tấn công này dĩ nhiên chất lượng hơn hẳn những cái tên như Đình Bắc, Văn Tùng, Thanh Nhàn vốn vẫn được sử dụng dưới thời HLV Troussier trước đây. Dĩ nhiên, những Đình Bắc, Văn Tùng vẫn giàu triển vọng, nhưng hiện tại điều tốt nhất cho họ là hỗ trợ cho các cựu binh, rồi tiến bộ từng bước, chứ họ chưa đủ sức gánh vác toàn bộ hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Nét tích cực khác ở chỗ, 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu với Philippines và Iraq được ghi theo nhiều hướng khác nhau. Trong số 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu vào ngày 6.6 và 11.6, có 1 bàn đến từ pha đệm bóng sau pha phối hợp nhóm đưa bóng xâm nhập khu vực cấm địa của đối phương (rồi có đường chuyền loại luôn thủ môn đội bạn), 1 bàn từ tình huống tạt cánh đánh đầu, 1 bàn từ tình huống đá bồi cận thành, bàn còn lại đến từ pha sút xa. Điều đó cho thấy các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam bắt đầu thể hiện sự đa dạng, vừa có bóng ngắn (phối hợp nhóm), vừa có bóng dài (sút xa), vừa có bóng sệt, vừa có bóng bổng (tạt cánh đánh đầu). 

Điều này đúng như bình luận của HLV Trần Công Minh: “Đội tuyển Việt Nam hiện tại chơi ngẫu hứng hơn so với chính chúng ta cách nay vài tháng. Các đường triển khai bóng không bị lặp đi lặp lại, không bị bó buộc vào công thức cố định nào cả, mà các pha phối hợp này tùy tình huống ở trên sân sẽ được các cầu thủ triển khai”.

Hàng tấn công của Việt Nam thời thầy Kim so với thời HLV Troussier, sắc hơn hẳn!- Ảnh 2.

Sự tự tin của hàng công là điều mà đội tuyển Việt Nam làm được ở 2 trận đấu đầu tiên của HLV Kim Sang-sik

MINH TÚ

Chỉ còn một phương án tấn công mà đội tuyển Việt Nam chưa ghi bàn trong 2 trận đấu vừa qua, đó là chúng ta chưa ghi bàn ở các pha khai thác các tình huống cố định. Hy vọng rằng trong những ngày tháng tới đây, sau khi có thêm thời gian với toàn đội, HLV Kim Sang-sik sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có thêm điểm mạnh ở các pha đá phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.