Hàng tấn công U.23 Việt Nam đủ sức khoan thủng các đội Kuwait và Malaysia

08/04/2024 13:46 GMT+7

Kuwait và Malaysia là 2 đối thủ chính của U.23 Việt Nam tại vòng bảng giải U.23 châu Á 2024, trong việc giành vé vào tứ kết. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vì thế cần những phương án đánh bại các đối thủ này.

Trong bảng D của giải U.23 châu Á, ngoài các đội U.23 Việt Nam, Kuwait và Malaysia, còn có U.23 Uzbekistan. Dù vậy, đội bóng Trung Á về lý thuyết mạnh hơn hẳn các đội còn lại trong bảng, nên đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ không đặt trọng tâm vào trận đấu với Uzbekistan.

U.23 Malaysia và Kuwait là những đối thủ vừa sức hơn với U.23 Việt Nam. Cả 2 đội vừa nêu đều có những vấn đề riêng. Ví dụ như bóng đá Kuwait có dấu hiệu sa sút trong vài năm qua, đội tuyển quốc gia Kuwait thậm chí còn xếp cuối bảng A vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, dưới cả 2 đội khá yếu gồm Ấn Độ và Afghanistan. Còn Malaysia vài năm trở lại đây liên tục thua U.23 Việt Nam

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam dự vòng chung kết U.23 châu Á 2024

Hàng tấn công U.23 Việt Nam đủ sức khoan thủng các đội Kuwait và Malaysia- Ảnh 1.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam chuẩn bị cho giải châu Á

VFF

Chúng ta có thể đánh bại những đối thủ này để nghĩ đến vé vượt qua vòng đấu bảng. Và để đánh bại 2 đối thủ này, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cần có những phương án tấn công hữu hiệu.

Tín hiệu lạc quan là trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn hiện có những nhân tố đủ để U.23 Việt Nam chơi tấn công đa dạng theo nhiều hướng khác nhau.

Trong danh sách đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn có 6 tiền đạo gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Minh Quang, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Đình Bắc.

Khâu phân công, nhiệm vụ của các tiền đạo này cũng rất rõ ràng. Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Văn Tùng là những trung phong, sẽ chơi nhô cao trong sơ đồ chiến thuật của U.23 Việt Nam. Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc là những tiền đạo lùi, còn Nguyễn Minh Quang và Bùi Vĩ Hào có thể đá tiền đạo cánh.

Về mặt thể hình và sức mạnh, khả năng càn lướt, Võ Nguyên Hoàng (1,82 m) và Nguyễn Văn Tùng (1,80 m) có lợi thế. Bùi Vĩ Hào (1,81 m) cũng vậy. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt chơi thiên về kỹ thuật, tốc độ.

Nhận định đối thủ của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2024: Uzbekistan, Kuwait, Malaysia

Có nghĩa là đội U.23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, về lý thuyết, có thể tấn công theo nhiều hướng khác nhau. Đội có thể đá giãn biên, chơi bóng bổng, phối hợp nhóm, xử lý kỹ thuật ở khu vực trung lộ… đều được.

Chưa kể, ở ngay sau hàng tiền đạo, U.23 Việt Nam có thêm những tiền vệ tấn công có khả năng gây đột biến tốt, sút xa tốt như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường.

Hàng tấn công U.23 Việt Nam đủ sức khoan thủng các đội Kuwait và Malaysia- Ảnh 2.

Văn Tùng (25) một trong số những tiền đạo của U.23 Việt Nam

VFF

Còn bàn về khả năng khai thác các tình huống cố định, trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn có Phan Tuấn Tài và Khuất Văn Khang có khả năng đá phạt tốt. Tài đá phạt của các cầu thủ này, cộng thêm thể hình của những Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Văn Trường (1,82 m), Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Tùng ở phía trong, sẽ là vũ khí khác của U.23 Việt Nam.

Đây là những chi tiết cho thấy HLV Hoàng Anh Tuấn biết cách nhìn người, biết cách lựa chọn nhân sự sao cho đội bóng của mình có thể chơi đa dạng nhất trong khả năng có thể. Việc còn lại là sự thể hiện của thầy trò ông Tuấn trên sân cỏ tại Qatar, hướng về chiếc vé vào vòng trong cho U.23 Việt Nam tại giải châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.