Hàng thủ M.U sẽ như thế nào?

24/07/2022 07:28 GMT+7

Mùa bóng vừa qua, các HLV Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick đã cùng nhau làm nên một sự tồi tệ chưa từng thấy trong lịch sử Premier League: lần đầu tiên M.U để thủng lưới nhiều bằng số bàn thắng mà họ ghi được.

Số bàn thua của M.U ở Premier League mùa trước (57) thậm chí còn nhiều hơn số bàn thua của đội rớt hạng Burnley (53). Cho nên, nói về M.U của HLV Erik ten Hag trước mùa bóng mới, thì trước tiên phải nói về hàng thủ mà ông đang xây dựng. Chuyện Cristiano Ronaldo đi hay ở xem ra cũng không quan trọng bằng vấn đề phòng ngự!

Harry Maguire (trái) vẫn được HLV Ten Hag tin dùng

AFP

Sau khi chính thức hóa bản hợp đồng ưa thích mang tên Lisandro Martinez, Ten Hag sẽ có ít nhất 5 trung vệ nổi tiếng: Martinez, Harry Maguire, Raphael Varane, Victor Lindelof, Eric Bailly. Đấy là còn chưa kể Phil Jones, Tuanzebe đang sẵn có, và trung vệ Pau Torres của Villarreal mà người ta đồn rằng M.U cũng rất muốn mua!

Highlights Manchester United 2-2 Aston Villa: Quỷ đỏ suýt thắng đội của Steven Gerrad

Nhìn vào các trận giao hữu đầu mùa, dễ thấy HLV Ten Hag vẫn đặt niềm tin vào Maguire - trung tâm của những sự chỉ trích nhằm vào hàng thủ M.U mùa trước. Ông Ten Hag vẫn sẽ giao băng đội trưởng cho Maguire, thì dĩ nhiên anh đang có ưu thế lớn trong cuộc cạnh tranh chỗ đứng trong đội hình chính. Varane thì ngay trận giao hữu đầu tiên (gặp Liverpool) đã dính chấn thương và điều này nhắc lại lần nữa đặc điểm cố hữu của trung vệ người Pháp. Tình trạng chấn thương thường xuyên khiến Varane thất thế hẳn. Kể cả khi anh có phong độ tốt, ai dám đặt cược vào việc xây dựng cách chơi quanh một trung vệ không bảo đảm khả năng thi đấu liên tục! Maguire vốn hay đứng ở bên trái của cặp trung vệ, nhưng Ten Hag lại xếp anh vào vị trí trung vệ bên phải trong các trận giao hữu với Melbourne Victory và Crystal Palace. Vậy là đã rõ: ông để sẵn vị trí trung vệ bên trái cho Martinez.

Coi như Bailly và Lindelof sẽ phải cạnh tranh với xuất phát điểm không phải là ưu tiên 1. Càng khó có cơ hội cho Tuanzebe và Jones. Rất có thể những cầu thủ này sẽ phải tìm cách… chuồn khỏi Old Trafford trước khi mùa chuyển nhượng khép lại.

Vị trí tiếp theo đang có sự cạnh tranh khốc liệt nơi hàng thủ M.U là hậu vệ trái, với Tyrell Malacia vừa được Ten Hag mua về. Khi có phong độ tốt, Luke Shaw vẫn là một trong những trung vệ trái hay nhất nước Anh, nhưng Shaw sẽ phải chịu áp lực lớn trong cuộc cạnh tranh với Malacia (mà Ten Hag ưa thích). Alex Telles càng khó có chỗ khi phải vượt qua hai đối thủ cạnh tranh. M.U còn Brandon Williams, đang vắng mặt trong danh sách đi du đấu vì chấn thương. Vị trí hậu vệ phải chủ yếu sẽ do Diogo Dalot và Aaron Wan-Bissaka cạnh tranh (ưu thế hiện đang thuộc về Dalot). Cũng có thể tính đến Williams, hậu vệ trẻ chơi được ở cả hai biên. Nhưng, tương tự câu chuyện trung vệ, Williams và Telles có thể phải tìm đường ra đi do không có nhiều hy vọng ra sân trong mùa bóng tới.

Hàng thủ của M.U thời Ten Hag có thể là bộ tứ hậu vệ Dalot - Maguire - Martinez - Shaw, đứng trước thủ môn David de Gea. Ngoài chuyện thay đổi về nhân sự phía trước, De Gea sẽ còn phải làm quen với sự thay đổi về cách chơi, theo triết lý rõ ràng của Ten Hag từ thời còn dẫn dắt Ajax, là thủ môn phải “chơi bóng”. De Gea nổi tiếng về chuyện thường xuyên lĩnh giải “cầu thủ hay nhất mùa bóng” ở M.U - điều mà chính anh nói là không bao giờ muốn. Thủ môn mà phải liên tục cứu thua thì đấy trước tiên là dấu hiệu nói lên một hàng thủ yếu. Mặt khác, do phải trực tiếp bắt bóng quá nhiều, De Gea cũng chịu tai tiếng là hay lọt lưới vì sơ suất cá nhân. Chính anh lý giải: do cách chơi của M.U thay đổi xoành xoạch qua các đời HLV Alex Ferguson, David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick (không tính các HLV tạm thời), anh chưa bao giờ cảm thấy yên tâm trong một hệ thống phòng thủ ổn định. Nhưng bây giờ, De Gea tự tin tuyên bố anh sẽ dễ dàng hòa nhập triết lý “thủ môn phải chơi bóng” của Ten Hag!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.