Hàng trăm bạn trẻ làm sạch rác thải trên núi Bà Đen

Giang Phương
Giang Phương
07/03/2022 10:50 GMT+7

Để lan tỏa thông điệp giữ gìn môi trường sống xanh, hơn 150 bạn trẻ ở nhiều tỉnh, thành cả nước kết nối, tình nguyện tham gia dọn rác thải trên núi Bà Đen (Tây Ninh).

Ngày 6.3, hơn 150 bạn trẻ ở nhiều tỉnh thành cả nước đã kết nối, tình nguyện tham gia dọn rác thải trên núi Bà Đen.

Hành trình xanh, mang thông điệp giữ sạch môi trường cảnh quan núi Bà Đen được nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia

GIANG PHƯƠNG

Đây chính là hoạt động trong dự án mang tên "Hành trình Xanh - Giữ sạch môi trường cảnh quan núi Bà Đen" do nhóm bạn trẻ Fanpage Tôi yêu Tây Ninh đứng ra kết nối.

Hơn nửa ngày làm việc, chuyến hành trình xanh được thực hiện từ đỉnh núi Bà Đen ở độ cao 986 m trải dài khắp cả ngả đường xuống chân núi.

Các bạn trẻ hào hứng check in trước khi xuất phát

GIANG PHƯƠNG

Có hơn 100 bao rác thải, chủ yếu chai nhựa, lon bia, bao nilon… từ cung đường cột điện (cung đường leo bộ lên đỉnh núi dành cho phượt thủ) hay đường chùa Bà đã được các bạn trẻ làm sạch.

Làm sạch toàn bộ rác thải trên các ngả đường lên đỉnh núi

GIANG PHƯƠNG

Hết lòng với công việc tình nguyện

GIANG PHƯƠNG

Nói về chương trình này, Ngô Thị Thảo Ly (ngụ tỉnh Tây Ninh, phụ trách dự án), cho biết, những năm trước đây, nhóm chỉ tổ chức nhỏ cùng nhau chung tay dọn rác thải nhựa ở núi Bà Đen. Tuy nhiên, ý nghĩa chương trình lan tỏa dần khiến nhiều bạn trẻ nhiều nơi ngỏ ý tham gia. Do đó, nhóm đã bàn và phối hợp với khu du lịch Sun World BaDen Mountain thực hiện.

Một lượng rác thải lớn đã được bỏ vào bao tải

GIANG PHƯƠNG

Phút nghỉ ngơi của các thành viên trong đoàn leo đỉnh

GIANG PHƯƠNG

Chỉ vài ngày mở link đăng ký, nhóm nhanh chóng nhận được đủ 150 bạn trẻ để chinh phục hành trình xanh này. Từ học sinh THPT đến sinh viên đại học ở TP.HCM đều háo hức tham gia.

Dáng người nhỏ nhưng Ngô Khương Tính (18 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) vác bao rác thải khá nặng xuyên qua từng lớp đá dưới bàn chân xuống núi nhanh thoăn thoát.

Tính hồ hởi nói: "Tham dự chuyến hành trình xanh này, một phần giúp em có thêm một trải nghiệm đầy ý nghĩa về bảo vệ môi trường, một phần giúp bản thân em rèn luyện sức khỏe".

Ngô Khương Tính là một trong những thành viên xuống núi đầu tiên cùng bao rác thải

GIANG PHƯƠNG

Hạnh Tâm (21 tuổi, sinh viên năm 2 Trường ĐH Gia Định, TP.HCM) chia sẻ, sau nửa ngày tham gia chuyến hành trình, bản thân và các thành viên đã mang xuống một lượng rất lớn rác thải, hiện tại núi đã sạch hơn rất nhiều.

Rác thải lần lượt được các bạn trẻ mang xuống núi

GIANG PHƯƠNG

Tâm nói thêm: “Hy vọng thời gian tới, hành trình của tụi em lan tỏa đến tất cả khách du lịch, phượt thủ dù đi cáp treo hay leo chinh phục đỉnh bằng các cung đường bộ, chỉ cần mọi người cùng chung tay mang rác của mình xuống là đã giúp môi trường, cảnh quan xinh đẹp hơn”.

Một trải nghiệm nhiều ý nghĩa

GIANG PHƯƠNG

Là một trong những người năng nổ trong chuyến hành trình, anh Phan Văn Vũ (51 tuổi, ngụ P.3, TP.Tây Ninh), nhấn mạnh: “Hành trình dọn rác trên các cung đường lên núi do những người đi núi để lại, dù là một việc làm nhỏ nhưng nó có ý nghĩa lớn giúp bảo vệ môi trường xanh không chỉ cho hôm nay mà cả một thế hệ sau. Mong rằng, môi trường trên núi luôn luôn sạch đẹp, giúp cho người đến núi thưởng thức được không khí trong lành”.

Anh Phan Văn Vũ (áo xanh, giữa) hào hứng tham gia chuyến hành trình ý nghĩa

GIANG PHƯƠNG

Rác thải được giải phóng từ các ngả đường lên đỉnh núi, nhất là cung đường phượt

GIANG PHƯƠNG

Kiểm đếm số rác thải được mang xuống núi

GIANG PHƯƠNG

Hơn 100 bao rác thải đã được mang khỏi núi Bà Đen trong chuyến hành trình

GIANG PHƯƠNG

Núi Bà Đen, được mệnh danh là nóc nhà Đông Nam bộ, đang trở thành điểm đến lớn nhất vùng của khách tham quan bởi vẻ đẹp ngày càng đặc sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.