Hàng trăm bạn trẻ đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản cùng tham gia chạy bộ

Tấn Đạt
Tấn Đạt
13/12/2023 11:51 GMT+7

Nằm trong khuôn khổ Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản do T.Ư Đoàn tổ chức, sáng ngày 13.12, chặng 14 của giải chạy bộ "Những bước chân vì cộng đồng" đã chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM.

Tham gia chạy bộ có hơn 100 đại biểu thanh niên đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản, sinh viên ở nhiều trường trên địa bàn TP.HCM.

_MG_6575.JPG

Các bạn trẻ đến sớm tham gia giải chạy bộ "Những bước chân vì cộng đồng"

TẤN ĐẠT

_MG_6585.JPG

Những bạn trẻ đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản cũng hào hứng tại giải chạy

TẤN ĐẠT

Phát biểu tại chương trình, anh Trương Minh Tước Nguyên, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho hay Fesitval thanh niên ASEAN – Nhật Bản năm 2023 là nhịp cầu nối quan trọng giúp thanh niên các nước trong khu vực ASEAN và Nhật Bản có điều kiện giao lưu, tìm hiểu về truyền thống văn hóa, những nét đẹp cộng đồng. Cũng như chia sẻ ý tưởng nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác giữa thanh niên các quốc gia. Giải chạy bộ hôm nay hưởng ứng phát động của T.Ư Đoàn nhằm gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

_MG_6637.JPG

Hơn 100 đại biểu đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản, sinh viên ở nhiều trường trên địa bàn TP.HCM cùng tham gia giải chạy

TẤN ĐẠT

"Thông qua giải chạy bộ, ban tổ chức mong muốn truyền đi thông điệp về tinh thần đoàn kết, chia sẻ và nỗ lực vì sự phát triển chung của thanh niên không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia ASEAN và Nhật Bản, những người chủ tương lai của từng quốc gia, khu vực. Đồng thời, chúng ta cũng tin rằng các hoạt động thể dục, thể thao sẽ giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn trẻ, thanh niên kết nối với nhau mạnh mẽ hơn. Tôi trân trọng chào đón và gửi lời chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe và cùng nhau sải những bước chân mạnh mẽ, tự tin trong tinh thần hữu nghị và hợp tác", anh Trương Minh Tước Nguyên nói.

Ngay sau lễ phát động, hơn 100 đại biểu đã tham gia chặng 14 giải chạy "Những bước chân vì cộng đồng". Các đại biểu đã chạy bộ hơn 2 km quanh Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM.

_MG_6676.JPG

Những bạn trẻ về đích đầu tiên

TẤN ĐẠT

Cũng đến tham dự giải chạy, Fuji Koki, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho hay: "Mình cảm thấy rất vui và hào hứng khi tham gia giải chạy bộ này, nhờ đó đã đóng góp một phần công sức vào quỹ giúp đỡ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam".

_MG_6581.JPG

Không chỉ giao lưu, các bạn trẻ tham gia giải chạy bộ còn rèn luyện được sức khỏe

TẤN ĐẠT

"Sau khi biết nhà trường kêu gọi sinh viên tham gia giải chạy thì mình cảm thấy rất hào hứng và đăng ký ngay. Mình đã thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ đạc, đến chương trình đúng thời gian", Fuji Koki nói thêm.

Fuji Koki là người Nhật Bản, qua Việt Nam đi du lịch và quyết định ở lại định cư, học tập. "Mình yêu con người, cuộc sống, nét đẹp, đặc biệt là tiếng Việt. Mọi thứ đã níu chân mình ở lại", Fuji Koki bộc bạch.

_MG_6685.JPG

Fuji Koki (ở giữa) cùng những người bạn tham gia giải chạy bộ

TẤN ĐẠT

_MG_6688.JPG

Những thanh niên đến từ các nước ASEAN hào hứng với giải chạy bộ

TẤN ĐẠT

Còn cô nàng Virak Kanhapich, đại biểu thanh niên đến từ Campuchia, cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được đến Việt Nam tham dự Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản nói chung cũng như giải chạy bộ "Những bước chân vì cộng đồng" nói riêng.

"Khi tham gia các hoạt động trên mình được đóng góp ý kiến, kết nối và mở rộng mối quan hệ bạn bè. Bên cạnh đó, Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản do T.Ư Đoàn tổ chức tạo cơ hội cho người trẻ các nước cùng mở rộng tầm nhìn ra thế giới, phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động và giao lưu quốc tế", Virak Kanhapich nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.