Hàng trăm CĐV bị thương trong vụ sập khán đài khủng khiếp ở Ấn Độ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/03/2022 10:12 GMT+7

Hơn 200 CĐV bị thương với một số người trong tình trạng nguy kịch sau khi khán đài tạm bị sập trong trận đấu bóng đá tại một sân vận động ở Malappuram, Kerala, Ấn Độ.

Cảnh quay về vụ việc cho thấy cảnh tượng khủng khiếp khi khán đài tạm sụp đổ. Những người hâm mộ từ phía khán đài đối diện của sân sau đó chạy vào sân trong nỗ lực hỗ trợ những người bị thương, theo kênh truyền hình địa phương ABP Live.

Hàng trăm CĐV bị thương sau khi khán đài đổ sập

CHỤP MÀN HÌNH

Vụ sập khán đài xảy ra ở sân vận động Poongod, nơi đang diễn ra trận chung kết của Giải All India Sevens Football - một giải đấu lớn dành cho bóng đá 7 người khá phổ biến ở Kerala luôn thu hút hàng ngàn khán giả. Truyền thông địa phương cũng cho rằng số lượng người có mặt trên khán đài tạm đã vượt quá sức chứa, trong đó tờ Matrubhumi cho biết cảnh sát ước tính khoảng 8.000 người hâm mộ đã tập trung tại sân để xem trận đấu.

Điều tra ban đầu cho biết có tới 3.000 CĐV đã ngồi trên khán đài tạm trước khi nó sụp đổ. Tai nạn xảy ra ngay trước khi bắt đầu trận chung kết của giải giữa United FC Nellikuth và Royal Travel Kozhikode hôm 19.3. Per Matrubhumi, quan chức cảnh sát địa phương nhấn mạnh rằng những người tổ chức sự kiện có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu họ bị phát hiện cố ý coi thường các biện pháp an toàn trước khi khán đài sụp đổ.

Khung cảnh hoảng loạn khi khán đài bị sụp đổ

CẮT TỪ CLIP

Hàng chục CĐV bị thương được cho là đang được điều trị tại bệnh viện địa phương, những người khác không bị chấn thương nặng được điều trị trên sân. Một số trẻ em cũng nằm trong số những người bị thương.

Một quan chức cảnh sát cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy mưa lớn đã khiến khán đài kém an toàn hơn. Theo ABP Live, nhiều CĐV đã bị gãy chân và chấn thương cột sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.