Hàng trăm doanh nghiệp 'bắt tay' kích cầu du lịch Sa Pa

02/04/2023 18:48 GMT+7

Hơn 70 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại Sa Pa đã bắt tay, liên kết tạo các chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch đến với "thành phố trong sương" nhân dịp kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Giảm giá tới 50% nhiều dịch vụ

Hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, ngày 31.3, Hiệp hội Du lịch (HHDL) tỉnh Lào Cai cùng với Sun Group vùng Tây Bắc đã tổ chức chương trình Hợp tác kích cầu Du lịch. Chương trình có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại thị xã Sa Pa, nhằm cam kết đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá xuyên suốt năm 2023, thu hút du khách đến với Sa Pa, Lào Cai.

Hơn 70 doanh nghiệp 'bắt tay', giảm giá cực mạnh hút du khách tới Sa Pa - Ảnh 1.

Sun World Fansipan Legend triển khai chương trình giảm giá vé áp dụng với tất cả du khách

Nguyễn Minh Tú

Theo đó, các doanh nghiệp du lịch như khách sạn, homestay, hãng xe, nhà hàng đến các điểm đến du lịch đều đồng thuận, cam kết đưa ra những chính sách giá ưu đãi từ trên 10% đến hơn 50%, nhằm tri ân du khách nhân dịp kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.  

Trong đó khu du lịch Sun World Fansipan Legend tung ưu đãi lớn, giảm giá vé cáp treo tới hơn 50% cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc và 15% giá vé cho khách trong nước và quốc tế nói chung. Cụ thể, du khách đến từ các tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái và Hòa Bình được ưu đãi giá vé 300.000 đồng/người. Du khách từ các tỉnh thành khác và quốc tế sẽ được giảm giá 120.000 đồng/vé hoặc combo vé và buffet trưa. Chương trình áp dụng từ 3.4 đến hết 19.5, không áp dụng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và dịp lễ, tết. 

Nhiều khách sạn lớn như Châu Long, Hotel Dela Coupole MGallery, Sapa Garden Hotel, Sapa Paradise Hotel… có mức ưu đãi giá phòng hoặc giá ẩm thực từ 12% - 30%. Hãng xe Interbus Line miễn phí vé cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãng xe Sao Việt giảm giá vé cho đoàn 12 khách trở lên. Chương trình ưu đãi của các hãng xe áp dụng cho các ngày trong tuần từ thứ hai - thứ năm.

Một số nhà hàng như Hương Rừng Sapa, Le Gecko, BBQ Trà Phương Quán… có chính sách ưu đãi giảm 12% hóa đơn cho đoàn khách từ 12 người trở lên và áp dụng từ thứ hai - thứ năm trong tuần.

Hơn 70 doanh nghiệp 'bắt tay', giảm giá cực mạnh hút du khách tới Sa Pa - Ảnh 2.

Nhiều khách sạn trên địa bàn thị xã Sa Pa tham gia với mức giảm trên 12%

N.A

Ông Trần Sơn Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch Lào Cai chia sẻ, trong năm 2023, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức chương trình "Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa". Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội hết sức sâu sắc của ngành du lịch Lào Cai, khẳng định vị thế du lịch Sa Pa với bề dày 120 năm phát triển, nay trở thành khu du lịch quốc gia, một trong điểm của du lịch Việt Nam. "Chúng tôi cho rằng chương trình hợp tác kích cầu là một sáng kiến, một hoạt động đẹp, thiết thực, rất có ý nghĩa, thay lời tri ân, tôn vinh sự yêu mến, ủng hộ của khách du lịch đối với miền đất mộng mơ Sa Pa trong suốt thời gian qua", ông Bình nói.

Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lào Cai, cam kết thực hiện đúng các chương trình tri ân, thực hiện đúng, cung cấp đầy đủ, đảm bảo dịch vụ và thời gian như đã đăng ký. 

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất, thể hiện sự thân thiện, lịch sự, sẵn sàng giúp đỡ du khách, trau dồi kiến thức của nhân viên dịch vụ, đặc biệt đối với các nhân viên thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng việc tri ân ưu đãi dành cho khách hàng cũng luôn phải gắn liền với việc xây dựng sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để hướng tới xây dựng nền văn hóa du lịch văn minh, bài bản, chuyên nghiệp, để du khách ngày càng yêu quý Sa Pa, vì tin tưởng mà chọn Sa Pa là điểm đến", ông nói.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Sun Group vùng Tây Bắc, cho biết những thành công của các chiến dịch kích cầu du lịch trước đó đều nhờ vào sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự hưởng ứng, vào cuộc rất chủ động, tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Sa Pa cũng như tỉnh Lào Cai. Chương trình hợp tác kích cầu lần này sẽ là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa, không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, thu hút du khách trong và ngoài trước đến với Sa Pa, Lào Cai mà còn tri ân du khách, góp phần thể hiện sự thân tình, mến khách của điểm đến Sa Pa với bề dày lịch sử 120 năm.

Hơn 70 doanh nghiệp 'bắt tay', giảm giá cực mạnh hút du khách tới Sa Pa - Ảnh 3.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn ký kết hợp tác kích cầu năm 2023

N.A

Chuỗi sự kiện, lễ hội trải dài suốt năm

Bên cạnh chương trình giảm giá, ưu đãi dịch vụ, nhân dịp kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, Sa Pa tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện quy mô, đặc sắc, ấn tượng trong suốt năm 2023. 

Cụ thể, từ 20 - 22.4, UBND thị xã Sa Pa đồng hành cùng các doanh nghiệp tổ chức Lễ hội đền Mẫu Sơn, Mẫu Thượng và Mẫu Fansipan, với các hoạt động lễ tế dân gian và dâng lễ tại đền Mẫu Thượng; lễ rước kiệu từ đền Mẫu Sơn lên đền Mẫu Thượng và Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ 3 năm 2023.

Tiếp đó, 22 - 23.4 sẽ là ngày hội văn hóa các dân tộc tại thị xã Sa Pa lần thứ 1, tái hiện không gian văn hóa của 5 dân tộc tại Sa Pa qua các mô hình nhà truyền thống, chợ phiên, cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ các dân tộc; các trò chơi, trò diễn dân gian các dân tộc Sa Pa.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện hè năm nay là Lễ hội Hoa Hồng, được khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức từ 26.4 đến hết 30.5. Đây là lần thứ 2 lễ hội được tổ chức tại Sa Pa, hứa hẹn gây ấn tượng bởi sự công phu và hoành tráng. Lễ hội sẽ được khai mạc trong khuôn viên thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam tại khu vực ga đi cáp treo Fansipan. Dịp này, dọc các tuyến phố trung tâm của thị xã sẽ có chương trình diễu hành xe ngựa, xe cổ, xe điện trang trí lộng lẫy với hoa hồng tươi. Cùng với đó là màn biểu diễn của đoàn nghệ sĩ, diễn viên địa phương tạo nên sự kết hợp ấn tượng giữa hiện đại và văn hóa truyền thống.

Hơn 70 doanh nghiệp 'bắt tay', giảm giá cực mạnh hút du khách tới Sa Pa - Ảnh 4.

Lễ hội hoa hồng sẽ trở lại dịp 30.4, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm khó quên cho du khách

Đến Sa Pa vào tháng 8, khi các thửa ruộng bậc thang sắp vào mùa lúa chín, du khách sẽ tham dự khai mạc lễ hội mùa Thu "Sa Pa - Ngày hội mùa vàng" cùng chương trình trình diễn thời trang áo dài và thổ cẩm với cảm hứng từ thổ cẩm Sa Pa, các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Marathon vượt núi quốc tế Sa Pa VMM 2023 và lễ hội trăng rằm lớn nhất Tây Bắc mùa trung thu. 

Vào mùa đông, Sa Pa không kém phần hấp dẫn với lễ hội mùa đông Fansipan 2023 cùng chuỗi hoạt động biểu diễn thú vị diễn ra trong suốt thời gian lễ hội. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm không gian ngập tràn tuyết trắng tựa trời Âu tại khuôn viên Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai. Đi dạo trên con đường "tuyết" rơi trắng xóa, ngắm những căn biệt thự cổ và khu vườn đẹp như cổ tích, những trải nghiệm đó hứa hẹn mang tới cho du khách những bức ảnh và kỷ niệm khó quên.

Những chương trình lễ hội, sự kiện đặc sắc được tổ chức xuyên suốt cả năm, chương trình hợp tác kích cầu nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp, sẽ là "cú hích" để du lịch Sa Pa sẽ nhanh chóng bứt phá, đạt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.