Hàng trăm hộ dân Quảng Nam bị cô lập do sạt lở

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/11/2023 06:35 GMT+7

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều địa phương miền núi Quảng Nam xảy ra sạt lở ở hàng chục điểm gây chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân. Sạt lở núi cũng xuất hiện ở các khu dân cư, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán hàng ngàn người.

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến các tuyến đường huyết mạch đi các xã vùng cao của huyện Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam)... bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Hàng trăm hộ dân Quảng Nam bị cô lập do sạt lở - Ảnh 1.

Đường đi vào khu dân cư thôn 4 (xã Phước Thành, H.Phước Sơn) bị sạt lở nặng

Nam Thịnh

Tính đến chiều 17.11, toàn H.Bắc Trà My ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông nhiều điểm trên tuyến Đông Trường Sơn, QL24C... Mưa lớn cũng đã làm hơn 1.000 m³ đất, đá đổ xuống đường, gây ách tắc giao thông cục bộ, bồi lấp 1,5 ha ruộng, sập 1 cầu, 2 mố cầu hư hỏng nặng (tại các xã Trà Sơn, Trà Nú). Để ứng phó với tình hình mưa lớn tiếp diễn, đến chiều 17.11, chính quyền H.Bắc Trà My đã tuyên truyền, vận động sơ tán 1.100 hộ dân (hơn 3.700 khẩu) rời khỏi khu vực nguy cơ cao và rất cao về sạt lở đất.

Đáng chú ý, tuyến ĐH8 là con đường độc đạo dẫn vào xã Trà Bui (H.Bắc Trà My) xảy ra hơn 10 điểm sạt lở với khối lượng lớn, lưu thông về xã Trà Bui hoàn toàn ách tắc. Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện cơ giới khắc phục thông tuyến, nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực bị cô lập. Đáng lo ngại, hiện có hơn 500 hộ dân của các thôn 3, 4, 5, 6 của xã bị cô lập hoàn toàn, nhiều nơi mất điện.

Ông Lê Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Bui, cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm đường ĐH8 từ ngã ba Trà Đốc về trung tâm xã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, để thông tuyến phải mất 2 - 3 ngày nữa. "Lo ngại nhất là ở nóc Sơ Rơ có khoảng 150 hộ dân (nằm trong khu vực bị cô lập hoàn toàn) đã xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng gần khu dân cư. Vì chưa thể tiếp cận được nên địa phương đã huy động các lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" để hỗ trợ người dân. Thông tin liên lạc với các vùng cô lập vẫn thông suốt, hiện chưa có thiệt hại về người và tài sản", ông Cường nói.

Theo ông Cường, lương thực tích trữ vẫn đảm bảo cho các hộ bị cô lập sử dụng cả tuần, nên không lo đói. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, địa phương đang tính toán đề xuất cấp trên tạo điều kiện cho lưu thông từ 1 - 2 chiếc thuyền để cung cấp thêm thức ăn và chở người dân đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, thủy điện Sông Tranh 2 đang điều tiết xả lũ, cao trình mực nước trên 155 m nên phương án dùng thuyền đã bị cấm.

Tại H.Nam Trà My, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở hơn 15 điểm với khối lượng hơn 12.000 m³ đất đá tràn xuống các trục đường; hơn 200 m mặt đường bị xói lở, đứt gãy gây chia cắt hoàn toàn giao thông. Khoảng 30 hộ dân tại làng Ông Lục (thôn 1, xã Trà Leng) đang bị cô lập, do cầu bê tông thi công dang dở nhưng đơn vị thi công không có phương án lưu thông vào mùa mưa lũ. Để ra vào làng Ông Lục, người dân phải băng qua dòng nước lũ bằng những khúc gỗ cũ hoặc nhảy trên các tảng đá lớn, rất nguy hiểm.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My, cho hay đợt mưa lớn từ ngày 11 - 16.11 đã gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng, trong đó chủ yếu thiệt hại về giao thông. Trong ngày 17.11, mưa lũ trên địa bàn H.Nam Trà My vẫn còn diễn biến xấu khiến nhiều tuyến giao thông tiếp tục xuất hiện sạt lở. Địa phương đã huy động công nhân, máy xúc thông tuyến tạm thời các điểm sạt lở và chờ ngưng mưa lũ sẽ giải phóng dứt điểm. Tại những đoạn đường có nguy cơ sạt lở lớn, địa phương cắm biển nghiêm cấm người và phương tiện lưu thông.

Trước đó, trưa 16.11, ông Hồ Văn Kỷ (49 tuổi, ở thôn 1, xã Phước Chánh, H.Phước Sơn) đi rừng về khi lội qua suối Đăk Xe (đoạn qua xã Phước Kim) không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Các lực lượng cứu nạn vào cuộc tìm kiếm, nhưng đến chiều 17.11 vẫn chưa tìm thấy.

Theo một lãnh đạo UBND H.Phước Sơn, mưa lớn những ngày qua khiến nước trên các sông dâng cao. Các tuyến đường trên địa bàn huyện sạt lở nhiều điểm với khối lượng khoảng 30.000 m³, gây ách tắc giao thông. Trong đó, tuyến đường đi vào khu dân cư thôn 4 (xã Phước Thành) bị sạt lở nặng tại đoạn phía trước cầu treo qua thôn.

Sạt lở nhiều nơi, hàng chục nhà dân bị ngập tại Bình Định

Theo báo cáo sơ bộ của UBND H.Vân Canh và UBND H.Phù Cát (Bình Định), tính đến ngày 17.11, mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập, sạt lở ở một số địa phương thuộc 2 huyện này. Tại Phù Cát, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu từ 0,2 - 1 m, giao thông chia cắt, đi lại rất khó khăn trong khi khoảng 95 căn nhà bị ngập tại xã Cát Chánh và TT.Cát Tiến. Tại H.Vân Canh, sạt lở ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương và tại một số nơi có nguy cơ tiếp tục sạt lở sâu vào khu vực có nhà dân đang ở.

Thanh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.