Hàng trăm hộ dân vùng cao ở Quảng Ngãi chưa có điện lưới quốc gia

Phạm Anh
Phạm Anh
27/11/2023 17:02 GMT+7

Theo UBND H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), hiện trên địa bàn còn có gần 200 hộ dân ở vùng cao, vùng xa vẫn chưa có điện lưới quốc gia.

Ngày 27.11, UBND H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, đến nay trên địa bàn có 184 hộ dân ở các xã khó khăn vùng cao, vùng xa vẫn chưa có điện lưới quốc gia để phục vụ sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế.

Hàng trăm hộ dân vùng cao ở Quảng Ngãi chưa có điện lưới quốc gia - Ảnh 1.

Một ngôi nhà nằm gần bìa rừng ở xóm Đèo Ải, thôn Nước Đang, xã Ba Trang, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) có cuộc sống khó khăn, trong đó chưa có điện sinh hoạt

PHẠM ANH

Theo đó, tại xã Ba Giang (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) có 123 hộ, xã Ba Tô 14 hộ và xã Ba Trang gần 50 hộ. Do không có điện nên đời sống ở các nơi này rất khó khăn.

Ông Phạm Văn Thích, Chủ tịch UBND xã Ba Trang (H.Ba Tơ), cho biết tại xã này có hai tổ dân cư là Đèo Ải và Đồng Lớn thuộc thôn Nước Đang, xã Ba Trang vẫn chưa có điện.

Theo ông Thích, việc không có điện là do các xóm dân cư này ở trong vùng sâu, đi lại vừa xa, vừa rất khó khăn. Việc giải phóng mặt bằng, đền bù hành lang lưới điện cần kinh phí lớn. Trong khi đó, nhu cầu dùng điện của người dân trong vùng thấp, nên để đầu tư có điện thì suất đầu tư tương đối lớn.

Hàng trăm hộ dân vùng cao ở Quảng Ngãi chưa có điện lưới quốc gia - Ảnh 2.

Một góc xóm Đèo Ải, nơi chưa có điện lưới quốc gia

PHẠM ANH

Việc không có điện ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, phát triển kinh tế gia đình, con em học tập cũng như việc tuyên truyền pháp luật, chính sách.

Chị Phạm Thị Bé, ở xóm Đèo Ải cho biết, do không có điện nên con cái học bài rất bất tiện. Mỗi lần học bài, gia đình phải bật bình ắc quy lên. Để sạc bình ắc quy, bà con ở đây phải vượt hồ thủy lợi Liệt Sơn bằng thuyền để đến TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi), nên mỗi lần đi là một lần cực nhọc.

Ông Phạm Văn Huê, Tổ trưởng xóm Đèo Ải cho biết, tổ dân cư có 95% hộ nghèo. Do không có điện nên một số bà con đã bắc điện mặt trời. Có điều, do thiếu tiền nên đầu tư công suất quá nhỏ, trong vùng mùa mưa âm u quanh năm nên có khi chỉ sáng đèn hơn một giờ lại tắt.

"Chỉ có mùa nắng, bà con mới có điện năng lượng mặt trời sáng cả đêm. Bà con ước mơ được xem cái ti vi mà chưa có", ông Huê cho biết.

Hàng trăm hộ dân vùng cao ở Quảng Ngãi chưa có điện lưới quốc gia - Ảnh 3.

Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà dân ở Đèo Ải

PHẠM ANH

Hàng trăm hộ dân vùng cao ở Quảng Ngãi chưa có điện lưới quốc gia - Ảnh 4.

Mùa mưa, điện năng lượng mặt trời ở xóm Đèo Ải chỉ sáng vài giờ rồi tắt

PHẠM ANH

Theo ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND H.Ba Tơ, toàn huyện còn có gần 200 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia. Chính quyền địa phương biết những thiếu thốn nơi bà con chưa có điện nhưng không có kinh phí để đưa điện về cho bà con. 

"Vì vậy, UBND H.Ba Tơ đã kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên bố trí xây dựng các khu tái định cư tập trung cho dân vùng sạt lở núi, sông, rồi đưa các hộ vùng sâu, vùng xa chưa có điện về sinh sống. Như thế mới mong đảm bảo đời sống người dân vùng khó khăn chưa có điện sinh hoạt nói trên", ông Vinh nói.

Xem nhanh 20h ngày 27.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.