Hàng trăm trẻ em được hướng dẫn dùng AI vẽ “Dũng sĩ vắc xin”

21/10/2023 12:30 GMT+7

Tại lễ phát động cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC”, đội ngũ của Tiến sĩ Lương Minh Thắng đã trực tiếp trình diễn thao tác vẽ tranh bằng công nghệ AI - chuyển văn bản thành hình ảnh, thu hút hàng trăm em nhỏ.

Buổi lễ phát động cuộc thi vẽ tranh sáng tạo "Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC" diễn ra vào sáng 21.10 nhận được sự quan tâm hưởng ứng của hàng trăm em nhỏ tại trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM).

Đặc biệt, ngoài không gian vẽ tranh bằng tay, các em nhỏ còn được chứng kiến và tham gia trải nghiệm không gian trình diễn, vẽ tranh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) do nhóm chuyên gia thuộc đội ngũ của Tiến sĩ Lương Minh Thắng (người Việt duy nhất trong nhóm nghiên cứu chủ chốt về mô hình Parti (Pathways Autoregressive Text-to-Image) - tự chuyển văn bản thành hình ảnh tại Google Brain đầu năm 2021) hướng dẫn.

Anh Nguyễn Ánh Dương, đại diện ê kíp từ tiến sĩ Thắng Lương đã trực tiếp thao tác trên phần mềm, vẽ ra bức tranh chủ đề "dũng sĩ vắc xin" bằng sự hỗ trợ của AI. Các em không khỏi trầm trồ trước những bức tranh ấn tượng, hiện đại truyền tải tinh thần dũng cảm của người anh hùng vắc xin.

Thuyết trình tại lễ phát động, chuyên gia Nguyễn Ánh Dương cho biết ngày nay, công nghệ AI đã có nhiều hỗ trợ cùng con người trong sáng tạo nghệ thuật, cụ thể như các ứng dụng vẽ theo chủ đề, vẽ theo phác họa, thiết kế và phục chế ảnh…

Hàng trăm trẻ em được hướng dẫn dùng AI vẽ “Dũng sĩ vắc xin”- Ảnh 1.

Bức tranh chủ đề "dũng sĩ vắc xin" được chuyên gia Nguyễn Ánh Dương thao tác ngay tại lễ khai mạc cuộc thi

Ảnh: Nhật Linh

Ông Phan Huy Khôi, Giám đốc truyền thông Hệ thống tiêm chủng VNVC, đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết hình thức vẽ tranh bằng AI không được áp dụng trong cuộc thi "Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC". Mặc dù vậy, ban tổ chức vẫn muốn giới thiệu mô hình nổi tiếng trên thế giới này cho các em trải nghiệm và cảm nhận khả năng sáng tạo của con người là không giới hạn.

"Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến và ứng dụng rộng rãi trong mọi mặt của đời sống, đặc biệt là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Để khai thác an toàn, hiệu quả công nghệ này mà không bị lệ thuộc, mất đi sự sáng tạo, trẻ em cần được trang bị những kiến thức cần thiết. Ban tổ chức hy vọng các em có thể khai thác hiệu quả công cụ này để tìm tòi thêm những ý tưởng sáng tạo cho riêng mình, từ đó có những bức vẽ ấn tượng nhất. Bởi điều làm nên sự khác biệt cho mỗi bức vẽ vẫn thuộc về cảm xúc mà không một trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế được", chuyên gia Nguyễn Ánh Dương chia sẻ.

Buổi lễ phát động càng đặc biệt khi có sự góp mặt đồng hành của thần đồng họa sĩ nổi tiếng Xèo Chu. Xèo Chu được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng được triển lãm trong và ngoài nước. Tại triển lãm tranh cá nhân thứ hai ở New York, Mỹ năm 2019, bức Hang động vịnh Hạ Long được định giá 150.000 USD đã đưa tên tuổi của Xèo Chu đến với giới hội họa quốc tế. Xèo Chu còn được giới sưu tầm tranh cũng như truyền thông Mỹ ví như danh họa nổi tiếng người Mỹ Jackson Pollock (1912-1956).

Cuộc thi "Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC" nằm trong "Năm hành động Vì cộng đồng được bảo vệ bởi vắc xin" do Hệ thống tiêm chủng VNVC tổ chức. Cuộc thi được kỳ vọng nâng cao nhận thức về vai trò bảo vệ sức khỏe của vắc xin, xây dựng thói quen tiêm chủng phòng bệnh cho các em ngay từ nhỏ và mang đến sân chơi bổ ích cho trẻ em yêu thích vẽ tranh trên toàn quốc. Thông qua sự quan tâm đến trẻ em, người lớn cũng được tiếp nhận các thông điệp quan trọng này để hỗ trợ, tạo điều kiện cho trẻ em được tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch.

Hàng trăm trẻ em được hướng dẫn dùng AI vẽ “Dũng sĩ vắc xin”- Ảnh 2.

Hàng trăm em nhỏ tham gia cuộc thi "Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC" sáng 21.10

Ảnh: Nhật Linh

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết mỗi năm, tiêm chủng vắc xin cứu sống 4,4 triệu người, trong đó có khoảng 3 triệu trẻ em thoát khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và hàng loạt đối với cộng đồng.

Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) năm 2023, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ không được tiêm và tiêm vắc xin không đầy đủ, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, gián đoạn học tập do điều trị, thậm chí mất đi tương lai và cơ hội sống. UNICEF đã kêu gọi những giải pháp đồng bộ, trong đó có việc xây dựng niềm tin vào vắc xin, giúp cộng đồng hiểu rõ về sự an toàn và giá trị của tiêm chủng. Đặc biệt, UNICEF cũng khuyến nghị việc giáo dục cho trẻ em về vắc xin trong quá trình nuôi dạy.

"VNVC hy vọng thế giới hội họa sẽ là cầu nối, giúp các em bày tỏ suy nghĩ, khơi dậy khả năng sáng tạo, phát huy quyền tham gia của trẻ em trong các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức về tiêm chủng, bảo vệ quyền trẻ em được tiêm vắc xin đầy đủ", BS Chính phát biểu.

Cuộc thi "Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC" bắt đầu từ ngày 18.10.2023 đến hết ngày 31.12.2023 theo hình thức online cho các thí sinh từ 3-16 tuổi. Cuộc thi có tổng giải thưởng gần 1,5 tỉ đồng với gần 5.000 giải, hơn 4.000 phần quà giá trị và hơn 3.000 mũi vắc xin miễn phí sẽ được trao tặng cho các em nhỏ. Các tác giả đạt giải có thể sử dụng danh xưng và chứng nhận của cuộc thi cho các hoạt động học tập, khen thưởng cá nhân của mình. Thông tin chi tiết, người tham dự tham khảo Tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.