Hãng xe Indonesia xuất khẩu xe máy điện sang Việt Nam, cạnh tranh VinFast

Hoàng Cường
Hoàng Cường
06/12/2022 12:43 GMT+7

Không chỉ sản xuất, phân phối ở thị trường nội địa, hãng xe Charged Indonesia còn xuất khẩu xe điện đầu tay sang một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Không lâu sau khi trình làng thị trường Indonesia, 3 mẫu xe điện gồm Charged Anoa, Rimau và Maleo, hãng xe Charged Indonesia heiejn đang xuất khẩu các mẫu xe này sang một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam.

3 mẫu xe điện gồm Charged Anoa, Rimau và Maleo

otodetik

Theo đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Stephanus Widi - Giám đốc thương mại Charged Indonesia cho biết: “Chúng tôi đã xuất khẩu những mẫu mã xe điện của công ty sang thị trường Thái Lan, Việt Nam”.

Số lượng xe điện được Charged Indonesia xuất khẩu sang hai thị trường này hiện chưa công bố. Tuy nhiên, trước đó Charged Indonesia đã nhận được 1.200 đơn đặt hàng với 3 mẫu xe điện Charged Anoa, Rimau và Maleo tại Indonesia.

“Việc xuất khẩu xe máy điện Charged sang Thái Lan, Việt Nam chỉ mới bắt đầu. Tất cả chỉ đang trong giai đoạn thí điểm nhằm thăm dò thị trường, tuy nhiên chúng tôi hy vọng nhu cầu với xe điện Charged sẽ tiếp tục gia tăng để chúng tôi có thể cung ứng xe thường xuyên cho các thị trường khác trong khu vực” - ông Stephanus Widi chia sẻ thêm.

3 mẫu xe máy điện Charged Anoa, Rimau và Maleo hiện được Charged Indonesia sản xuất tại nhà máy đặt ở Cikupa, Tangerang, Indonesia

otodetik

Được biết, 3 mẫu xe máy điện Charged Anoa, Rimau và Maleo hiện đang được Charged Indonesia sản xuất tại nhà máy đặt ở Cikupa, Tangerang, Indonesia. Nhà máy này có tổng diện tích 16.000 m2, năng lực sản xuất khoảng 230.000 xe mỗi năm, vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa để xuất khẩu.

Ba mẫu xe máy điện đầu tay này được Charged Indonesia hợp tác với Tập đoàn VMoto Soco để sản xuất, phân phối tại Đông Nam Á. VMoto Soco là nhà sản xuất và phân phối xe máy điện, có trụ sở tại Perth, Australia, với cơ sở sản xuất đặt tại Nam Kinh, Trung Quốc. Theo thông tin phía Charged Indonesia công bố, tỉ lệ nội địa hoá 3 mẫu xe máy điện Charged Anoa, Rimau và Maleo chỉ khoảng 20%, trong đó lốp xe là một số bộ phận được sản xuất tại Indonesia. Phần lớn các chi tiết, bộ phần trên 3 mẫu xe này đều được nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Với sự hợp tác, hỗ trợ từ VMoto, chúng tôi nhập khẩu linh kiện sản xuất từ Trung Quốc để lắp ráp tại nhà máy ở Indonesia. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng tăng dần tỷ lệ nội địa hóa để thúc đẩy nền kinh tế ở Indonesia. Không chỉ đưa các sản phẩm nước ngoài vào mà chúng tôi còn muốn thúc đẩy nền kinh tế địa phương” - ông Stephanus Widi cho biết thêm.

Trước đó, bộ ba xe máy điện Charged Anoa, Rimau và Maleo đã được Charged Indonesia giới thiệu tại “xứ vạn đảo”. Trong đó, Anoa là sản phẩm được thiết kế cho việc chuyên chở hàng, Charged trang bị cho Anoa 2 pin lithium-ion giúp mẫu xe này đi được quãng đường lên tới 200 km sau mỗi lần sạc đầy.

Các mẫu xe máy điện Charged xuất sang Thái Lan, Việt Nam không có gì khác biệt so với xe sản xuất, phân phối tại Indonesia

otodetik

Ngoài Anoa, Charged Indonesia còn giới thiệu mẫu Charged Rimau với phong cách thiết kế thể thao phù hợp cho việc đi lại hàng ngày. Tương tự Anoa, Rimau cũng được trang bị hai pin lithium cho quãng đường đi được khoảng 200 km, mẫu xe này có thể đạt tốc độ tối đa 95 km/giờ. Trong khi đó, khác với Anoa, Rimau, mẫu xe điện Maleo có kiểu dáng nhỏ gọn hơn chủ yếu sử dụng trong đô thị. Mẫu xe này chỉ được trang bị một pin với quãng đường tối đa 125 km và tốc độ tối đa 75 km/giờ.

Theo Charged Indonesia, các mẫu xe máy điện Charged xuất sang Thái Lan, Việt Nam không có gì khác biệt so với xe sản xuất, phân phối tại Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.