Hành động phản cảm của trợ lý HLV tuyển Thái Lan được báo cáo lên AFF

15/01/2023 16:52 GMT+7

Hành động thiếu thiện chí đối với phóng viên Việt Nam của phiên dịch Wasapol Kaewpaluk (tuyển Thái Lan) đã được báo cáo đến bộ phận phụ trách truyền thông Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Trợ lý HLV tuyển Thái Lan có hành động không thiện chí tại phòng họp báo tại sân Mỹ Đình vào tối 13.1

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan có tỷ số hòa 2-2. Sau trận đấu, như thường lệ, đội khách sẽ tham gia họp báo trước. Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan được cho là đã đi tắm nên tuyển Việt Nam được đôn lên trả lời họp báo trước. Vì phải chờ HLV Park Hang-seo hoàn thành buổi họp báo, một số thành viên của tuyển Thái Lan đã tỏ ra khó chịu.

Lúc vào phòng họp báo, một trợ lý của HLV tuyển Thái Lan còn có hành động rất khó coi. Khi 2 nhân vật chính là HLV Polking và tiền vệ Sarach Yooyen (người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội Thái Lan) đã ổn định chỗ ngồi, phiên dịch Wasapol Kaewpaluk lại đứng trước bàn họp và nhìn các phóng viên Việt Nam với thái độ và ánh mắt rất thiếu thiện chí. Sau khi nhận phản ứng từ phóng viên và được HLV Polking gọi, Wasapol Kaewpaluk mới về chỗ để làm nhiệm vụ của mình.

Phiên dịch Wasapol Kaewpaluk (thứ 2 từ phải qua) có thể sẽ bị AFF nhắc nhở

CHỤP MÀN HÌNH

Được biết, những hình ảnh không đẹp của vị trợ lý này đã được phía Việt Nam báo cáo cho bộ phận phụ trách truyền thông của AFF. Phiên dịch Wasapol Kaewpaluk có thể sẽ bị AFF nhắc nhở.

Hiện tại, tuyển Thái Lan vì có 2 bàn thắng trên sân khách nên nắm lợi thế trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối ngày 16.1. Đội bóng của HLV Polking chỉ cần hòa 0-0, 1-1 là vô địch. Hai đội sẽ đá hiệp phụ trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Tuyển Việt Nam sẽ giành cúp nếu thắng với bất kỳ tỷ số nào hoặc hòa tuyển Thái Lan với tỷ số từ 3-3 trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.