Hành động từ những điều nhỏ nhất góp phần cho đất nước phát triển

Phúc Kha
Phúc Kha
02/08/2024 16:42 GMT+7

Trong khuôn khổ Liên hoan Sinh viên thế giới cùng với Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế năm 2024, được tổ chức tại TP.HCM, các đại biểu ASEAN đã cùng nhau thảo luận về chủ đề “Sinh viên hành động vì khí hậu”. Từ đó đưa ra các ý kiến, giải pháp hành động bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu đề dẫn buổi thảo luận, chị Nguyễn Minh Uyên, Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM, cho biết biến đổi khí hậu là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên thế giới, trở thành một trong những vấn đề cấp bách toàn cầu.

Trước thực tế đó, trong 17 mục tiêu phát triển bền vững được Liên Hiệp Quốc thông qua trong chương trình Nghị sự 2030 đã dành mục tiêu số 13 - hành động về khí hậu, nhắc nhở nhân loại hãy hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu và các tác động của nó. Trong quá trình đó, không thể không nhắc đến vai trò của người trẻ, đặc biệt là sinh viên toàn cầu với những dự án, sáng kiến, ý tưởng chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại buổi thảo luận này, các bạn sẽ cùng đến với ý kiến, dự án, hoạt động nổi bật về ứng phó với biến đổi khí hậu để thấy rõ được vai trò của thanh niên, sinh viên cùng hành động vì môi trường.

Hành động từ những điều nhỏ nhất góp phần cho đất nước phát triển- Ảnh 1.

Đại biểu trình bày ý kiến tại buổi thảo luận về vấn đề khí hậu

PHÚC KHA

Trình bày ý kiến về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Võ Minh Toại, á vương 1 Mr World Việt Nam 2024, chia sẻ: “Nhiệt độ tăng đang làm tan sông băng, nước biển dâng cao và thúc đẩy các sự kiện thời tiết tàn khốc ảnh hưởng cuộc sống, sinh kế và an ninh các nước. Chúng ta không ở đây để mất hy vọng. Chúng ta cần hành động cùng nhau thực hiện việc bảo vệ môi trường để tạo ra một tương lai bền vững hơn. Chúng ta tin vào sức mạnh hành động tập thể của tuổi trẻ ASEAN vì môi trường xanh hơn”.

Tại chương trình, Hoa hậu liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc mong muốn gen Z phải cùng nhau có hành động thiết thực để góp phần giải quyết các vấn đề mà tất cả mọi người đang quan tâm. Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết cô đã sáng lập chương trình “Generation Net Zero”, huy động hàng nghìn người để xây dựng thêm tương lai xanh hơn, bền vững. Ngoài ra, cô còn là Đại sứ Giờ trái đất năm 2023, tham gia hội nghị Cop 28 tại Dubai (UAE), chương trình quan hệ đối tác cho các sáng kiến hành động ở sông Mê Kông.

Hành động từ những điều nhỏ nhất góp phần cho đất nước phát triển- Ảnh 2.

Các bạn trao đổi ý kiến tại chương trình

PHÚC KHA

Hành động từ những điều nhỏ nhất góp phần cho đất nước phát triển- Ảnh 3.

Các bạn trẻ cùng nhau thực hiện các công việc làm sạch môi trường

PHÚC KHA

Chị Nguyễn Ngọc Ánh, người sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam hy vọng các bạn trẻ phải tiên phong giúp cho môi trường ngày càng, xanh, sạch, đẹp. "Các bạn không cần đi đâu xa, ngay tại góc làm việc của mình, góc học tập của mình hay bất kỳ nơi nào hãy trồng cây để giúp môi trường xanh hơn", chị Ánh nói.

Chị Ánh Cũng cho biết 6 năm trước, chị đi nhặt rác tại khu vực bãi biển ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thời điểm đó ở Việt Nam việc nhặt rác chưa phổ biến, mọi người nhìn mình rất lạ. Và dần dần chị bắt đầu thành lập những chương trình nhặt rác cùng với mọi người. Trải qua 6 năm thành lập Cộng đồng xanh Việt Nam, đến nay đã có hàng trăm nghìn người cùng nhau nhặt rác ở khắp các tỉnh thành của Việt Nam. "Khi trực tiếp đi nhặt rác, tình nguyện viên thấy được thực trạng ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa, từ những việc làm, họ lan tỏa cho những người xung quanh chung tay bảo vệ môi trường. Mình bắt đầu hành động từ những điều nhỏ bé thôi”, chị Ngọc Ánh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.