Hành động vì lợi ích dân tộc

10/05/2016 05:51 GMT+7

Ngày 9.5, các ứng viên đại biểu Quốc hội tiếp tục gặp gỡ cử tri ở một số tỉnh thành.

Trong đó, Ủy ban MTTQ VN Q.1 (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 14, đơn vị bầu cử số 1, gồm Chủ tịch nước Trần Đại Quang; GS Trần Đông A, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN; bà Đặng Thị Thúy Dung, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV dệt may Gia Định; đại tá Ngô Tuấn Nghĩa, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề nóng được cử tri “đặt hàng” QH tập trung giải quyết, đó là bài trừ tệ nạn xã hội, tội phạm đang diễn biến phức tạp; áp lực ô nhiễm môi trường; ùn tắc giao thông; quá tải bệnh viện; đặc biệt là quyết tâm cao trong việc triệt tiêu “quốc nạn” tham nhũng, lãng phí... Cử tri cũng yêu cầu những ĐB trúng cử sắp tới phải quyết liệt, có kết quả cao trong việc đưa nền kinh tế hội nhập với thế giới, ngăn chặn Trung Quốc mưu đồ độc chiếm Biển Đông.
Trân trọng tiếp thu các ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa 14, ông sẽ tập trung công sức, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Đề cập đến vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tích cực chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tinh nhuệ, chính quy, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Về đường lối đối ngoại, Chủ tịch nước nhấn mạnh sẽ phối hợp chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Không để người thân lạm quyền
Trình bày chương trình hành động trước khoảng 300 cử tri tại H.Phúc Thọ (Hà Nội) vào sáng 9.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải hứa tích cực tham gia chống tiêu cực, tham nhũng dù ở bất cứ cương vị công tác nào. “Tôi cũng phấn đấu, không để con cái, người thân lạm dụng quyền của mình làm ăn phi pháp, hay tiêu cực, tham nhũng”, ông Hải nhấn mạnh. Ông cho biết khi được bầu làm ĐBQH thì sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân, truyền đạt tới QH, các cơ quan nhà nước và giám sát quá trình thực hiện vấn đề đó.
Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng ông Bùi Quang Huy, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn, và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại xã Nhuận Đức, H.Củ Chi (TP.HCM). Thay mặt các ứng cử viên, ông Đinh La Thăng cho biết tiếp thu, lưu ý những vấn đề cử tri phản ánh về: giao thông, y tế, việc làm, nông nghiệp, chăn nuôi… Sau khi nghe cử tri phản ánh về chất lượng đường bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, các ứng viên tới hiện trường kiểm tra và đề nghị chính quyền H.Củ Chi có biện pháp sửa chữa, khắc phục.
Tối 9.5, tiếp xúc với cử tri Q.1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết khai thác tối đa các nguồn lực để xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, giải quyết cơ bản vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm tối đa mọi phiền hà cho người dân, doanh nghiệp để đảm bảo đạt được mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, nghĩa tình.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng 12 ứng cử viên ĐBQH cũng đã tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 9.5. Phát biểu trước cử tri, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, nếu được các cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa 14, ông sẽ phát huy những kết quả, kinh nghiệm nhằm làm tốt nhất vai trò của một ĐBQH, góp phần cùng với QH ngày càng làm tốt hơn chức năng giám sát tối cao, chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia.
Cam kết bảo vệ chủ quyền
Cùng ngày 9.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cùng 4 ứng cử viên khác tiếp xúc với cử tri xã An Phước và xã Phước Thái, H.Long Thành (Đồng Nai). Tại buổi tiếp xúc, cử tri mong muốn các ứng cử viên ĐBQH quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề dân sinh như: ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, trường học cho con em công nhân và chế độ bảo hiểm y tế toàn dân... Sau khi nghe phản ánh của các cử tri, ông Võ Văn Thưởng cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa 14 (nhiệm kỳ 2016 - 2021), ông sẽ kiến nghị T.Ư tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đặc biệt, ông Võ Văn Thưởng cam kết về quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng, Nhà nước và không ngừng đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo đối với tuổi trẻ cả nước.
Tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp
Ở các xã Phan Hòa, Phan Rí Thành, Phan Hiệp và TT.Chợ Lầu thuộc H.Bắc Bình, Bình Thuận, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri vào ngày 9.5. Tại buổi tiếp xúc cử tri, anh Lê Quốc Phong cho biết nếu trúng cử ĐBQH, anh quan tâm về chính sách đầu tư thủy lợi, đưa nước sạch về cho bà con; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường và việc làm cho thanh niên…
Cũng vào ngày 9.5, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri ở xã An Sơn và P.Hưng Định (TX.Thuận An, Bình Dương). Anh Nguyễn Phi Long cho biết nếu được bầu làm ĐBQH, anh sẽ tham gia ý kiến về các vấn đề thanh niên quan tâm: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ chế trợ giúp học sinh, sinh viên; chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp... Đồng thời đề xuất xây dựng chương trình khởi nghiệp quốc gia để tạo điều kiện cho mọi tầng lớp thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng...
Xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử trước ngày 12.5
Ngày 9.5, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Nội vụ phối hợp Văn phòng thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Ban Tổ chức T.Ư, tổ chức giao ban công tác bầu cử ĐBQH khóa 14 và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử chủ động, xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan tới công tác bầu cử trước ngày 12.5. Sau thời điểm này, chuyển đến Ủy ban Thường vụ QH, Thường trực HĐND các cấp để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Lâm Viên


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.