TNO

Hành hương Mecca thời công nghệ cao

10/09/2016 16:49 GMT+7

(Tin Nóng) Ả Rập Xê Út đã bắt đầu phát vòng tay điện tử đặc biệt cho những người tham gia cuộc hành hương mỗi năm đến thánh địa Hồi giáo Mecca nhằm tránh thảm họa giẫm đạp đẫm máu vào năm trước.

(Tin Nóng) Ả Rập Xê Út đã bắt đầu phát vòng tay điện tử đặc biệt cho những người tham gia cuộc hành hương mỗi năm đến thánh địa Hồi giáo Mecca nhằm tránh thảm họa giẫm đạp đẫm máu vào năm trước.

Đôi vợ chồng mang theo vòng tay điện tử tại Ả Rập Xê Út - Ảnh: AFP

Sau khi hơn 2.400 người thiệt mạng trong cuộc hành hương đến Mecca vào năm 2015, chính quyền Ả Rập Xê Út đang áp dụng biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng này một lần nữa diễn ra, đó là yêu cầu những người hành hương đeo vòng tay điện tử.

Hãng tin AFP ngày 9.9 dẫn lời Thứ trưởng Bộ hành hương Hajj và Umrah, ông Issa Rawas cho hay vòng tay điện tử được làm từ giấy nhựa hóa, mang theo mã vạch có thể quét thông tin bằng smartphone.

Mỗi vòng tay mang theo danh tính, tên tuổi, quốc tịch của từng người, cũng như nơi tạm trú tại Mecca. Giới hữu trách cũng có thể biết thêm các chi tiết khác như số thị thực, đoàn gồm bao nhiêu người.

Ông Rawas dự kiến sẽ có khoảng 1,4 triệu người đổ về Mecca trong dịp lễ hajj lần này, bắt đầu từ ngày 9.9 và kéo dài đến 14.9.

Áp phích quảng bá vòng tay điện tử - Ảnh: AFP

Theo ông Nabil Melhem, 61 tuổi, người Palestine ở khu vực Bờ Tây thuộc Israel kiểm soát, vòng tay này tốn khoảng 2 riyal (12.000 đồng).

Ông Melhem cho hay nó giống như hộ chiếu: “Nếu chúng tôi bị lạc, chết, mắc bệnh hoặc không đi được, họ [giới chức địa phương] sẽ liên lạc với đoàn của chúng tôi, nhờ vào vòng tay đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.