Hành khách bị bỏ mặc trên máy bay nhiều giờ giữa nóng cực độ ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
21/07/2023 10:58 GMT+7

Các hành khách trên chuyến bay DL555 của Hãng Delta Air Lines đã bị bỏ mặc nhiều giờ trong thời tiết nắng nóng cực độ khi máy bay chờ trên đường băng tại sân bay quốc tế Harry Reid ở bang Nevada (Mỹ).

Chuyến bay DL555 từ thành phố Las Vegas (thuộc bang Nevada) đến thành phố Atlanta (thuộc bang Georgia) lẽ ra cất cánh từ sân bay quốc tế Harry Reid vào ngày 17.7 nhưng thay vào đó lại chờ trên đường băng, nơi nắng nóng cực độ. Vụ việc khiến nhiều hành khách bị ốm, trong đó có người bị ngất, theo tờ The New York Times ngày 20.7 dẫn thông tin được đăng trên mạng xã hội của những hành khách trên chuyến bay.

Cô Krista Garvin, một hành khách trên chuyến bay, đã viết trên Twitter rằng thử thách kéo dài gần ba giờ và các nhân viên y tế đã lên máy bay để đưa 3 người bị ốm ra ngoài.

Trong một đoạn clip do cô Garvin đăng tải, cơ trưởng dường như đưa ra thông báo xin lỗi những người trên máy bay vì thời tiết quá nóng. Cuối cùng, các hành khách đã xuống máy bay vì "có quá nhiều người bị ốm", theo cô Garvin. Cô còn lưu ý các hành khách sau đó được thông báo rằng phi hành đoàn đã bị ốm.

Hành khách bị bỏ mặc trên máy bay ở Mỹ nhiều giờ lúc nắng nóng cực độ - Ảnh 1.

Một máy bay thuộc hãng Delta Air Lines đậu tại sân bay quốc tế Harry Reid vào năm 2020

Reuters

Sau đó, Delta Air Lines thông báo chuyến bay DL555 đã bị hủy và họ đang điều tra vụ việc.

"Chúng tôi xin lỗi vì trải nghiệm mà khách hàng của chúng tôi gặp phải trên chuyến bay 555 từ Las Vegas đến Atlanta vào ngày 17.7, dẫn đến việc chuyến bay bị hủy. Các nhân viên đang xem xét các tình huống dẫn đến nhiệt độ khó chịu bên trong cabin và chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của nhân viên và những người phản ứng đầu tiên tại Harry Reid International", Delta Air Lines cho hay trong một tuyên bố.

Nhiệt độ ở Las Vegas lên tới 114 độ F (hơn 45,5 độ C) trong ngày 17.7, khi phần lớn nước Mỹ bị thiêu đốt trong đợt sóng nhiệt đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở một số thành phố, khiến chính quyền phải phát cảnh báo tới hàng triệu người.

Cảnh báo sức khỏe được đưa ra khi thời tiết khắc nghiệt bao trùm toàn cầu

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ngày 20.7 cho hay họ đang điều tra lý do tại sao các hành khách trên chuyến bay DL 555 đã bị bỏ mặc như trên. Các hãng hàng không được yêu cầu cung cấp nhiệt độ cabin thoải mái trong thời gian chậm trễ trên đường băng, theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ.

"Tôi muốn biết làm thế nào mà hành khách có thể bị bỏ lại trong cái nóng trên máy bay trong thời gian dài như thế", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Pete Buttigieg nói với Reuters hôm 20.7, lưu ý rằng vụ việc đã kéo dài vài giờ.

Ông Buttigieg nhấn mạnh: "Ngay cả ở nhiệt độ bình thường, sự chậm trễ trên đường băng không được phép kéo dài như thế và chúng tôi có các quy tắc về điều đó, đang tích cực thực thi ngay bây giờ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.