Hành khách đập cửa buồng lái, dọa đánh rơi máy bay

07/12/2015 15:02 GMT+7

Đang bay, bỗng một hành khách nhào ra đập cửa buồng lái bảo rằng sẽ đánh rơi máy bay nếu không mở cửa, không quên tiết lộ nguyện vọng: đang muốn chầu trời.

Đang bay, bỗng một hành khách nhào ra đập cửa buồng lái bảo rằng sẽ đánh rơi máy bay nếu không mở cửa, không quên tiết lộ nguyện vọng: đang muốn chầu trời.

Sự cố xảy ra trên máy bay của hãng hàng không Lufthansa - Ảnh: AFPSự cố xảy ra trên máy bay của hãng hàng không Lufthansa - Ảnh: AFP
Chuyện xảy ra trên một chuyến bay của hãng Lufthansa giữa lịch trình từ Franfurt (Đức) đến Belgrade (Serbia) hôm 6.12
Kẻ phá bĩnh là một người Jordan mang hộ chiếu Mỹ. Ông dọa sẽ làm rơi máy từ giữa không phận nước Áo nếu yêu cầu không được đáp ứng. Ông cũng la lên rằng “đang muốn gặp thánh Allah”.
Không mất nhiều thời gian, cả một đội bóng ném nhảy ra, khống chế người đàn ông này khá dễ dàng, “mời” ông ta đến khoang thương gia cho “thoải mái”. Tại đó, ông ta được quan tâm, chăm sóc tận răng cho đến khi máy bay đáp an toàn xuống Belgrade. Đến đây, vị hành khách đặc biệt được chuyển cho cảnh sát tiếp tục… chăm sóc.
Quay lại với những người đã góp phần khống chế kẻ phá bĩnh, đó là đội bóng ném chuyên nghiệp Vojvodina (Serbia).
Những hành khách ngồi gần ông này cho biết ông ta có dấu hiệu bệnh tâm thần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.