Hành khách để quên 3.000 USD trên tàu

01/01/2019 19:09 GMT+7

Tiếp viên tàu SPT2 từ ga Sài Gòn - Phan Thiết chuyến ngày 31.12 đã phát hiện và trả lại chiếc ví bên trong có khoảng 3.000 USD cho hành khách để quên.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết tàu SPT2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6 giờ 40 ngày 31.12.2018 và đến ga Phan Thiết lúc 10 giờ 44 cùng ngày.
Sau khi làm tác nghiệp tiễn hành khách xuống ga, tiếp viên toa số 4 Nguyễn Thị Thuận kiểm tra lại toa xe thì phát hiện tại vị trí ghế số 55-56 hành khách xuống tàu có để quên 1 chiếc ví màu đen. Chị Thuận ngay lập tức đã báo cáo cho Trưởng tàu khách Trương Quang Lục để Trưởng tàu xuống kiểm tra và tiến hành lập biên bản sự việc.
Kiểm tra bên trong ví gồm có: 1 CMND, 1 Thẻ Bảo hiểm Y tế, 1 cavet xe mô tô, 1 giấy phép lái xe tất cả đều mang tên Nguyễn Văn Hòa. Bên cạnh đó còn có 30 tờ tiền nước ngoài mệnh giá 100 USD, tổng cộng 3.000 USD.
Tại ga Phan Thiết hành khách đã quay lại tàu xin nhận lại số tài sản để quên. Qua thông tin được biết, hành khách tên Nguyễn Văn Hòa có vé tàu SPT2, toa số 4, ghế 56 ga đi Sài Gòn - Phan Thiết. Trưởng tàu khách đã lập biên bản bàn giao lại toàn bộ số tài sản trên cho hành khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.