Hành trình của chủ nhà Đức từ nay trở nên thú vị hơn

Thiên Thanh
(từ Cologne, Đức)
25/06/2024 00:45 GMT+7

Chúng ta cần phải cảm ơn Thụy Sĩ bởi cái cách mà họ chơi trong trận đấu đêm 23.6 ở Frankfurt đã khiến đội tuyển Đức suýt thất bại.

Thật may cho chủ nhà EURO năm nay khi cú đánh đầu của Fullkrug đã đưa trận đấu trở lại thế quân bình, cứu Đức khỏi tụt xuống vị trí thứ hai và rơi vào nhánh nguy hiểm, với việc đụng ngay đội thắng trong cặp đấu Ý - Croatia ở vòng 16 đội.

HẤP DẪN VÌ KHÔNG… HOÀN HẢO

Chính việc đội Đức trải qua một trận đấu thót tim như thế, trước một đối thủ phản công sắc lẹm và có lúc đã dẫn 2-0 nếu như một bàn thắng của họ không bị VAR từ chối chỉ vì một nửa bàn chân việt vị, đã khiến người ta nhận ra rằng EURO thật thú vị. Thú vị bởi những ứng viên được đánh giá cao nhất, đều gặp phải các vấn đề về phong độ, nhân sự, chiến thuật. Anh chỉ ghi được 2 bàn và Pháp vỏn vẹn 1 bàn từ pha phản lưới nhà của đối thủ, trong khi Đức, tưởng như đã rất ổn sau trận ra mắt thắng đậm Scotland 5-1, lại bắt đầu gặp những vấn đề đầu tiên ở trận thắng Hungary 2-0 và nhất là trận hòa Thụy Sĩ 1-1.

Hành trình của chủ nhà Đức từ nay trở nên thú vị hơn- Ảnh 1.

HLV Nagelsmann phải lấp nhiều chỗ hổng cho đội tuyển Đức nếu muốn vô địch ngay trên sân nhà

AFP

Trong suốt 45 phút của hiệp 1 và phần lớn thời gian hiệp 2 ở trận hòa này, HLV Nagelsmann đã đứng ngồi không yên. Đội bóng của HLV trẻ nhất EURO bất lực trong tấn công khi nhiều chủ lực không thể tỏa sáng. Gundogan không còn tạo ra những cú đấm từ trung lộ. Đối thủ Thụy Sĩ rõ ràng đã đọc được bài của Nagelsmann và khống chế tối đa những ngòi nổ trong tấn công và phát triển tấn công của chủ nhà. Bàn thắng vào lưới Đức của Ndoye là lần đầu tiên trong EURO này Đức bị ghi bàn. Đã có những bối rối và mất bình tĩnh sau đó. Rõ ràng, Đức đã rơi vào một cú sốc khi điều họ không hình dung nổi đã xảy ra.

Hành trình của chủ nhà Đức từ nay trở nên thú vị hơn- Ảnh 2.

Đội tuyển Đức cần có cách chơi thuyết phục hơn

Tuy nhiên, chính sự không hoàn hảo của Đức đã khiến cho giải đấu có những nét hay riêng. Đương nhiên, UEFA thích đội chủ nhà đi tiếp và càng sâu càng tốt, chơi càng hay càng tốt, thu hút sự chú ý của các khán giả nhà và làm cho không khí càng nóng bỏng càng tốt. Nhưng chính sự vật vã trong trận cuối cùng vòng bảng lại là một bài test tốt để thấy Đức có thể làm được những gì trong hoàn cảnh khó khăn và Nagelsmann cao tay đến đâu.

PHẢI BIẾT 'CHÔN VÙI' NHỮNG HẠT GIỐNG NGHI NGỜ

Nagelsmann đã cao tay. Khi thay đổi một loạt nhân sự và canh bạc cuối cùng đã giúp Nagelsmann chiến thắng. Một quả chuyền của Raum tìm thấy đầu của Fullkrug cho bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng.

Kết trận, kênh ARD của Đức đã quay gương mặt của Nagelsmann rất lâu. Khuôn mặt ông giãn ra với những nụ cười nhẹ nhõm. Không thở phào sao được khi chủ nhà Đức đã tránh được một kết cục không mong muốn. Nhưng báo chí Đức thì không được sảng khoái đến thế. Đã vang lên một vài ý kiến nói về sự phòng ngự hớ hênh của Đức, không chỉ ở trận này. Thẻ vàng của Tah trong trận đấu với Thụy Sĩ khiến Đức mất đi một trung vệ trong trận đấu tiếp theo ở vòng knock-out và một hệ thống phòng ngự mới cần được thiết lập. Mặc dù vậy, có lẽ Nagelsmann không quá lo lắng về điều này khi đã có Schlottenbeck, trung vệ của Dortmund, người đã gia cố rất tốt hàng thủ của Đức ở hiệp 2 trận hòa Thụy Sĩ, trước những pha lên bóng rất nhanh của đối phương.

Dù đối thủ của đội Đức ở vòng 16 đội là ai đi nữa, có lẽ Nagelsmann sẽ phải có những điều chỉnh hợp lý, trong khi những hạt giống của sự nghi ngờ vào những vấn đề của đội Đức đang ngày càng tăng lên. Không chỉ ở vị trí của Tah đã được Schlottenbeck thay thế, mà cách làm thế nào để hàng tiền vệ hỗ trợ tốt hơn cho phòng ngự, tránh việc họ bị bất ngờ trước những pha phản công nhanh và ít chạm của đối phương như cách Thụy Sĩ chơi và khiến những điểm yếu của Đức bị phơi bày. Việc liệu có tiếp tục sử dụng Havertz như một số 9 ảo hay cho Fullkrug đá xuất phát lần đầu tiên trong giải cũng sẽ được tính tới.

Hòa Thụy Sĩ 1-1 là kết quả mà Đức không mong muốn. Nhưng chính kết quả này lại khiến Đức nhận ra hơn nữa những vấn đề của mình và xử lý để có một đội tuyển Đức tốt hơn nữa, hay hơn nữa cho giai đoạn sau. Đó sẽ là một đội Đức đáng đợi chờ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.