Hành trình đạp xe kết nối hành lang kinh tế đông tây

18/04/2019 13:00 GMT+7

Từ ngày 30.3 đến ngày 17.4.2019, Hội xe đạp Thể thao TP.Đà Nẵng và Homeland Group đã tổ chức 'Hành trình đạp xe kết nối hành lang kinh tế Đông Tây' qua 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Chương trình được sự hỗ trợ bởi Đại sứ Quán các nước, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Hội Liên lạc người Việt Nam tại nước ngoài.
Theo ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Xe đạp Thể thao Đà Nẵng, với mục tiêu giao lưu văn hóa, kết nối tình hữu nghị giữa các nước, chặng đua trải dài dọc tuyến hành trình 1.500 km, bắt đầu từ công viên Biển Đông Đà Nẵng - Huế - Đông Hà - Lào - Thái Lan - Myanmar. Làm lễ kết thúc hành trình tại Mawlamyine và trở về lại TP.Đà Nẵng.
Bà Đặng Thị Quỳnh My, Phó tổng giám đốc Homeland Group - Nhà tài trợ Kim Cương cho biết: “Homeland tự hào được đồng hành cùng chương trình đạp xe kết nối hành lang kinh tế Đông Tây năm nay. Hành trình không chỉ là nơi mang đến sân chơi ý nghĩa, thiết thực cho những người hâm mộ thể thao mà còn mang đến những nghĩa cử cao cả, thiết thực cho cộng đồng”.
Tình cảm nồng hậu của vận động viên và người dân nước bạn đã tiếp lửa cho đoàn Việt Nam chinh phục Cung đường nguy hiểm, dèo dốc nắng gió Xe Pon, Xe No, Mukdahan, Khonsan, Maesot,.. Những buổi đón tiếp ấm áp tình anh em láng giềng diễn ra tại Xeno Lào, cộng đồng người Việt tại Mukdahan được Báo chí, Đài Truyền hình Thái Lan, Myanmar, Lào đưa tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.