Với điểm đến đầu tiên là trường Tiểu học số 5 (xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), “Đèn Đom Đóm” bắt đầu hành trình thắp sáng những trang sách của trẻ em hiếu học vùng khó.
Ngôi trường tiểu học trên đỉnh núi
Rời Hà Nội trong ngày giá rét để lên với các em vùng núi tỉnh Lào Cai, chúng tôi biết trước chuyến đi sẽ vô cùng vất vả. Có những lúc phải đi bộ trên những đường núi hun hút gió, có lúc cả đoàn phải hì hục đẩy xe qua đoạn đường sạt lở, nhưng khi đến với các em học sinh tại ngôi trường Tiểu học số 5 (thôn Nậm Trà và Nậm Phảng) chúng tôi mới thấy nỗi vất vả của mình chưa thấm vào đâu so với những đứa trẻ gầy gò mỗi ngày phải đi bộ 4-5 cây số đường núi mang trên vai gánh nặng của cơm áo, thiếu thốn mọi thứ cùng ước mơ đến trường học thêm con chữ.
Ngôi trường nhỏ bé số 5, gọi là trường nhưng chỉ vỏn vẹn có hai phòng học được ghép bằng những mảnh gỗ rách nát, không vách che mưa, có 100% học sinh là người dân tộc Dao đỏ sinh sống tại xã Gia Phú, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện với hơn 11 thôn đặc biệt khó khăn.
Nằm chênh vênh trên núi nên sân trường - nơi mà bất cứ ai cũng lưu lại trong ký ức thời học sinh - của các em là khoảng đất đỏ quắn bùn xung quanh phòng học. Không có góc chơi thể thao, thư viện lại càng là điều xa xỉ. Những mái tóc vàng quạch, gương mặt lem luốc đã quen với giờ ra chơi ngồi bên bậu cửa lớp nhìn nhau chuyện trò những câu chuyện rời rạc; rất dễ dàng bắt gặp sự trầm mặc trong dáng vẻ trẻ thơ của những học trò vùng cao.
Khốn khó vẫn không bỏ học
Trình độ dân trí người Dao đỏ còn thấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến con đường đến trường của thế hệ mới. Thế nhưng ở vùng đất xung quanh núi cao trập trùng với nhiều khó khăn như thế lại có những học trò mang khát khao học hành đến vậy. 14 tuổi, em Phùng Thị Mắn học sinh giỏi lớp 5 (điểm trường Nậm Phảng) đã viết trong một bài tập làm văn: “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, trước khi đến trường, em chỉ thấy những khoảnh ruộng bậc thang, những con đường xung quanh nhà là đẹp. Khi đến trường, em còn được biết những điều hay khác qua lời giảng dạy của thầy cô, dù vất vả đến mấy em cũng không bỏ học...”.
Trong suốt 8 năm kể từ ngày thành lập trường, từ những ngày dài trời rét căm căm, cả thầy và trò đều co ro trong manh áo mỏng, gồng mình theo con chữ, hay những khi học trò bỏ học để “đi rừng” kiếm ăn cùng cha mẹ, các thầy cô lại lặn lội đến từng nhà thuyết phục đưa các em đến trường. Dù khó khăn thiếu thốn, nhưng trường Tiểu học số 5 vẫn gặt hái được kết quả khả quan: tỷ lệ chuyên cần 100%, đã có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chất lượng học tập của học sinh được nâng lên so với những ngày đầu.
Để động viên và tiếp sức cho những nỗ lực mà thầy và trò trường Tiểu học số 5, xã Gia Phú, Lào Cai đạt được, hành trình Đèn Đom Đóm đến thăm nơi đây. Chương trình đã trao cho hai em Mắn và Sú, cùng 18 học sinh hiếu học vượt khó khác, mỗi em một suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng, như một sự giúp đỡ thiết thực và động viên kịp thời để các em có thể tiếp tục con đường đến trường đầy chông gai của mình.
| Ghé thăm điểm trường đầu tiên - trường Tiểu học số 5 xã Gia Phú (Lào Cai) trong loạt chương trình truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm 2010 vào lúc 19 giờ 50 thứ ba, ngày 6.4 trên VTV2 và phát lại lúc 8 giờ chủ nhật ngày 11.4 trên VTV3. Bạn đọc có thể tham gia và đóng góp cho chương trình bằng nhiều hình thức khác nhau: * Đề cử những tấm gương hiếu học vượt khó, những ngôi trường cần được giúp đỡ mà bạn biết. Thông tin xin gửi về địa chỉ: dendomdom@vtv.org.vn hoặc dendomdom@dutchlady.com.vn * Bình chọn cho ngôi trường cần được xây dựng sớm nhất và đóng góp cho chương trình bằng cách nhắn tin về tổng đài 8704 với cú pháp: - DDD Mã số trường để bình chọn và đóng góp cho chương trình; hoặc - DDD chỉ để đóng góp cho chương trình. * Liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất...) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm 2010 với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004 - Ngân hàng TMCP Quân đội (Sở Giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa giáo Đài TH Việt Nam, số 43, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 38318655. * Truy cập vào địa chỉ website: www.dendomdom.com.vn hoặc www.toiyeucogaihalan.com |
Huy Cường
Bình luận (0)