Hành trình gây dựng UCA vững mạnh từ con số 0 của CEO Lê Thanh Hải

17/12/2021 16:30 GMT+7

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, vượt qua bao khó khăn, CEO trẻ tài năng Lê Thanh Hải đã gây dựng và dẫn dắt UCA Immigration trở thành doanh nghiệp tư vấn định cư quốc tế hàng đầu Việt Nam.

Với mong muốn nâng cao nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống, không ít người Việt lựa chọn con đường lao động định cư ở nước ngoài. Tuy phải sống cuộc sống xa nhà không mấy dễ dàng, nhưng cũng đã có rất nhiều người thành công ở nơi đất khách. Chính những tấm gương thành công đó lại càng trở thành động lực to lớn cho những người nuôi ước mơ được vươn ra nước ngoài.

Tuy nhiên, không chỉ phải trải qua những vất vả khổ cực khi sinh sống, học tập và làm việc ở nơi xứ xa, mà việc tiếp cận và xử lý hồ sơ đi nước ngoài ở Việt Nam cũng còn nhiều bất cập. Nhiều trường hợp phải chờ đợi hằng năm trời, thậm chí mất tiền oan mà vẫn phải ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội xuất ngoại.

Từng trải nghiệm thực tế cuộc sống mưu sinh nơi xứ người, ông Lê Thanh Hải hiểu rõ được những khó khăn khi tiếp cận hồ sơ định cư nước ngoài. Vì lẽ đó, ông luôn canh cánh trong lòng, mong muốn sẽ làm được điều gì đó giúp đỡ người dân giảm bớt khó khăn, không phải vất vả như ông và ấp ủ về trung tâm tư vấn và xử lý hồ sơ du lịch và định cư nước ngoài tại Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc thời gian 6 năm du học tại Úc, ông Hải trở về nước, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm những người đồng hành và đối tác uy tín để thực hiện ước mơ của mình. Công ty tư vấn định cư quốc tế UCA, gọi tắt là UCA Immigration đã ra đời như vậy.

Là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của UCA Immigration, ông Lê Thanh Hải hiểu kiến thức, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế đều rất quan trọng. Tất cả các yếu tố có ý nghĩa rất lớn, giúp quá trình xử lý hồ sơ nhanh gọn, thuận lợi hơn. Khách hàng cũng sẽ được hỗ trợ tối đa để có cuộc sống ổn định, tốt đẹp ở đất nước mới.

Đội ngũ nhân lực của UCA đều là những người có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, từng hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư vấn du lịch, định cư, tư vấn tài chính… Có người từng làm điều phối tại sân bay, là chủ sở hữu và điều hành nhà hàng tại nước ngoài. Đặc biệt, đội ngũ nhân lực UCA đa dạng về quốc tịch như Việt, Úc, Canada… Sự kết nối từ cả 2 đầu cầu mang đến nhiều thuận lợi hơn trong việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng, chuẩn xác hơn.

Bản thân ông Hải cũng từng có 6 năm sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Sydney của Úc. Ông hoàn thành chương trình Thạc sĩ kinh doanh quốc tế đại học Western Sydney. Sau khi trở về Việt Nam, ông đăng ký khóa học tư vấn du học của Trường cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM và xuất sắc nhận chứng chỉ hành nghề loại giỏi. Đến nay, ông Hải đã có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, xử lý hồ sơ du lịch, định cư quốc tế. Gần 2.000 hồ sơ thành công đến các quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Canada… Ông hiện cũng là đối tác chính thức của Tổ chức Work Global Canada tại Việt Nam.

UCA cũng kết nối với hệ thống hơn 50 đối tác lớn trong ngành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài các công ty luật di trú, tổ chức tài chính uy tín hàng đầu thế giới, còn có các tổ chức giáo dục, trường học, doanh nghiệp lớn tại các nước sở tại. Trong đó có thể kể đến như Tập đoàn Mercan Group nổi tiếng toàn cầu trong mảng di trú Mỹ, Canada và châu Âu. Ngoài ra còn có công ty luật di trú Work Global Canada Inc, Greenberg Traurig, California Military Bases, Campell Immigration,… Nhờ đó, tăng khả năng thành công khi xử lý hồ sơ, cũng như giúp khách hàng của mình nhanh chóng ổn định cuộc sống, việc học tập hoặc có công việc thuận lợi ở nước ngoài.

Khởi đầu bằng 2 bàn tay trắng, thời kỳ công ty mới thành lập còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ ý chí bền bỉ, tinh thần quyết tâm, đoàn kết của ông Hải cùng toàn thể đội ngũ công ty, giờ đây UCA đã trở thành đơn vị hàng đầu cả nước trong lĩnh vực tư vấn du lịch và định cư quốc tế. UCA và CEO Lê Thanh Hải luôn đồng hành cùng khách hàng có mong muốn định cư nước ngoài và mong muốn được hỗ trợ mọi người tốt nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.