

Tiếp động lực lập chí, lập thân khởi nghiệp cho sinh viên
Từ tờ mờ sáng, khi sương mù vẫn còn phủ kín những cung đường, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình cho thanh niên Việt" bắt đầu vượt hơn 120 km đường đèo dốc để đến với điểm dừng chân đầu tiên tại tỉnh Điện Biên - Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ.

Từ tờ mờ sáng, đoàn Hành trình Từ Trái Tim trèo đèo, vượt suối đến với các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ
Ở nơi vùng cao còn nhiều gian khó, sự xuất hiện của đoàn mang theo không chỉ những phần quà mà còn là một nguồn năng lượng đặc biệt. Những cuốn sách trong "Tủ sách Nền tảng Đổi đời" được trao tận tay thầy cô, học sinh, mở ra thêm những cánh cửa tri thức cho các em.
Không dừng lại ở việc tặng sách quý, Hành trình Từ Trái Tim khiến tất cả phải xúc động khi truyền cảm hứng về ý chí quyết tâm cho các em khối 12 đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Hành trình Từ Trái Tim gửi thông điệp người trẻ cần dám mơ ước, dám lập chí và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình
PGS-TS Trần Hữu Đức, Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend, đã chia sẻ những câu chuyện về nghị lực, về những con người đi lên từ nghịch cảnh để khẳng định bản thân và đóng góp cho đất nước. Qua đó, gửi gắm thông điệp của Hành trình Từ Trái Tim, mỗi người trẻ cần dám mơ ước, dám lập chí và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.
Những chia sẻ ấy như tiếp thêm động lực cho các em học sinh, háo hức nghĩ đến cánh cửa đại học phía trước. Tuy nhiên không khí buổi giao lưu bỗng chùng xuống với những chia sẻ của Hạng A Dơ. Dơ cho biết, gia đình có 4 anh chị em, Dơ là con út trong gia đình và cũng là người đầu tiên được đi học. Còn bố mẹ em năm nay đã gần 70 tuổi, cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy nên điều kiện rất khó khăn. Dù rất muốn tiếp tục học nhưng ước mơ ấy phải nhường chỗ cho thực tại, Dơ sẽ chọn con đường dừng lại sau khi học xong lớp 12. "Em sẽ đi làm thuê để tích cóp tiền, sau đó học một nghề rồi về quê lập nghiệp", Dơ nói.
Động viên Hạng A Dơ, các thành viên Hành trình Từ Trái Tim chia sẻ, đại học không phải con đường duy nhất, nó chỉ là quãng đường ngắn trong 4 năm. Điều quan trọng hơn là tinh thần học tập suốt đời và sự kiên định với lựa chọn của bản thân. Dù chọn con đường nào nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc học. Hơn nữa, học nghề, đi làm hay học đại học đều là cách để phát triển của mỗi cá nhân.

Các em học sinh hào hứng nhận những quyển sách đổi đời mà Hành trình từ Trái Tim trao tặng
"Các em có thể đi chậm hơn người khác, có thể chọn một con đường khác, nhưng đừng từ bỏ ước mơ. Việc học và đọc sách là điều kiện để các em từng bước biến ước mơ thành hiện thực", PGS-TS Trần Hữu Đức chân thành gửi gắm thông điệp của Hành trình Từ Trái Tim đến các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ.
Những lời chia sẻ, động viên quý giá ấy khiến không khí trong lớp sôi động trở lại và ánh mắt của Hạng A Dơ càng thêm kiên định.
Thổi bùng khát vọng tuổi trẻ với "Làn gió mới" sách quý đổi đời
Ông Phạm Xuân Chính, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ, cho biết ngay khi nhận tin chương trình "Hành trình Từ Trái Tim" đến thăm, thầy cô và học sinh trong trường đều háo hức mong chờ.
Theo ông Chính, toàn trường có 347 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số nên phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Song các em rất ngoan, chăm chỉ, luôn nỗ lực học tập để vươn lên. Mỗi em đều ấp ủ một ước mơ, khát khao được bước chân vào giảng đường đại học trong tương lai.

Hành trình Từ Trái Tim lan tỏa những giá trị thiết thực, góp phần định hướng giấc mơ cho học sinh
Vị Phó hiệu trưởng khẳng định, những cuốn sách quý các em nhận được hôm nay không chỉ là món quà tri thức, mà còn là "làn gió mới" để các em đọc, suy ngẫm, hun đúc khát vọng. Từ đó, các em có thể tìm ra hướng đi đúng đắn trong việc chọn ngành, chọn nghề để lập thân, lập nghiệp.
Trong khi đó, cô Lò Thị Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 11B2 cho biết, dù được Nhà nước chăm lo học tập, sinh hoạt rất đầy đủ, nhưng so với miền xuôi và trung tâm của tỉnh thì các em còn thiệt thòi rất nhiều. Đặc biệt là những cuốn sách tham khảo về ý chí nghị lực và bí quyết thành công.
"Tôi hy vọng, cuốn sách quý là cơ hội để các em có điều kiện tìm hiểu, mở mang kiến thức để tìm cho mình hướng đi phù hợp để khởi nghiệp - kiến quốc", cô Huyền nói.

Những câu chuyện truyền cảm hứng lập chí, khởi nghiệp, kiến quốc trong những cuốn sách quý tiếp thêm niềm tin cho các em vững bước theo đuổi những ước mơ, hoài bão
Cầm trên tay cuốn sách từ "Tủ sách Nền tảng Đổi đời", Tráng Thị Táu, học sinh lớp 11B2, xúc động chia sẻ về hành trình theo đuổi con chữ của mình. Táu cho biết gia đình em rất khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa ở Tây nguyên, em sống cùng bà nội và người thân. Sau khi học hết lớp 9, gia đình từng muốn em nghỉ học để ở nhà làm nương, phụ giúp cuộc sống.
"Nếu dừng lại, ước mơ của em sẽ chỉ quanh quẩn ở bản làng", Táu nói. Chính suy nghĩ đó đã khiến Táu quyết tâm thi vào Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ để tiếp tục học tập. Với Táu, việc đến trường không chỉ là cơ hội đổi thay cuộc sống mà còn là con đường để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, quay về dạy học cho trẻ em trong bản.
"Những cuốn sách em nhận hôm nay sẽ giúp em có thêm bài học, thêm động lực để vững vàng bước tiếp", Táu chia sẻ.
Hun đúc ý chí các chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới
Cùng ngày, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với Đồn Biên phòng Na Cô Sa (xã Quảng Lâm, Điện Biên) nơi những người lính ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc để canh giữ 17 km đường biên giới.

Hành trình Từ Trái Tim đến Đồn Biên phòng Na Cô Sa
Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên đồn, cho biết đơn vị quản lý, phụ trách 19 bản với hơn 10.000 người dân, trên 90% là đồng bào Mông. Trong điều kiện địa bàn rộng, rừng núi hiểm trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền mà còn trực tiếp giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Đơn vị đã góp phần đảm bảo an ninh, tổ chức thành công các kỳ bầu cử với 100% cử tri tham gia, đồng thời tích cực hỗ trợ người dân sản xuất, chăn nuôi, nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các chiến sĩ tìm hiểu về các cuốn sách quý
Vị Chính trị viên khẳng định, những cuốn sách từ "Tủ sách Nền tảng Đổi đời", sẽ giúp các chiến sĩ mở mang kiến thức và hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho các chiến sĩ nơi biên giới.
Đồng thời, đây cũng là những kinh nghiệm giúp đơn vị nghiên cứu để chọn lọc những kinh nghiệm, kiến thức từ đó tham mưu cho chính quyền địa phương trong chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế hộ, góp phần giúp người dân từng bước thoát nghèo.

Bình luận (0)