Hào hứng với các đôi chân nhảy múa của những thần tượng một thời

11/09/2022 18:14 GMT+7

Gần 100 danh thủ của bóng đá 3 miền tuổi từ 59 trở lên đã tề tựu vào cuối tuần qua tại TP.HCM để cống hiến những pha bóng đẹp, những ký ức thuở nào mang lại nhiều cảm xúc khó quên cho đông đảo người hâm mộ chứng kiến.

Hình ảnh trưởng đoàn Lê Thế Thọ ở tuổi 82 vẫn đội nắng ra sân để chỉ đạo cho đội bóng cựu tuyển thủ miền Bắc, lão tướng Dương Văn Thà ở tuổi 76 vẫn mang băng đội trưởng để sát cánh cùng anh em đội cựu danh thủ miền Nam hay những mái đầu bạc phơ của hàng chục lão tướng thế hệ 5x, 6x xuất hiện trên sân với những động tác tâng bóng còn rất điệu nghệ và những pha xử lý còn hết sức đẳng cấp làm rộ lên nhiều tiếng cổ vũ từ khắp các khán đài, mang lại bầu không khí vui chưa từng có cho những thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, những người tiên phong để gầy dựng nên cơ nghiệp phát triển và sự tiến bộ của làng túc cầu nước nhà ngày nay.

Trưởng đoàn, nguyên Phó chủ tịch VFF Lê Thế Thọ xuống sân chỉ đạo đội cựu danh thủ miền Bắc

Khả hòa

Lão tướng Dương Văn Thà, 76 tuổi vẫn còn rất sung sức trong các pha đi bóng làm gợi nhớ lại những cú leo biên thần tốc trong màu áo Cảng Sài Gòn ngày nào

Khả hòa

Danh thủ Cao Cường, đội trưởng tuyển miền Bắc (phải) cùng các cựu trọng tài Võ Minh Trí và 2 trọng tài nữ điều khiển trận đấu với đội cựu danh thủ miền Trung

Khả hòa

Họ không chỉ tay bắt mặt mừng sau hàng chục năm mới gặp lại, không chỉ là những cuộc đấu trên sân tranh chấp từng đường bóng vẫn giằng co và quyết liệt như thưở nào, hơn hết tất cả đã làm sống dậy những hình ảnh hào hùng một thời khi mà những cái tên như Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Văn Dũng (đội miền Bắc), Trần Vũ, Đinh Xuân Thành, Phan Công Thìn, Phan Hữu Phát, Huỳnh Văn Ảnh (đội miền Trung), Nguyễn Văn Thành, Lại Hồng Vân, Nguyễn Hoàng Minh, Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Văn Thịnh, Hồ Văn Tam (đội miền Nam) đã đi vào lòng người, đã mang lại những giờ phút hấp dẫn đầy tự hào và khó quên cho bóng đá Việt Nam ở những năm 70, 80. Khán giả đến sân không chỉ có dịp chiêm ngưỡng những tài danh này mà còn bình luận rôm rả, nhắc lại quá khứ huy hoàng, tạo nên niềm cảm xúc mãnh liệt cho những ai có mặt chiều thứ bảy tại sân Phú Nhuận.

Gần 100 cựu danh thủ lẫy lừng một thời của 3 miền hội tụ về

Khả hòa

Bên ngoài sân các tên tuổi lẫy lừng như HLV Trần Duy Long, cựu thủ môn Lưu Kim Hoàng.. đến theo dõi tuy không thể xỏ giày ra thi đấu vì sức lực không còn cho phép nhưng những tiếng vỗ tay động viên, những sự quan tâm trao các kỷ niệm chương từ những nhà tổ chức như Nguyễn Văn Thắng, Hồ Nguyễn.. đã góp phần mang lại niềm cảm hứng cho các cựu danh thủ.

Niềm vui của đội cựu tuyển thủ miền Bắc khi giành ngôi vô địch

Khả Hòa

Tất nhiên thi đấu thì có thắng thua, nhất là đội miền Bắc đã thể hiện phong độ tốt nhất khi thắng đội miền Trung 2-0 và đã xuất sắc cầm hòa 1-1 trước đội miền Nam với bàn đá phạt quá đẹp của Nguyễn Văn Dũng, vua phá lưới một thời của Công Nghiệp Hà Nam Ninh gỡ hoà ở phút chót đã mang lại ngôi vô địch ( trước đó Lại Hồng Vân mở tỉ số cho đội miền Nam). Đội miền Nam trước đó cũng hòa đội miền Trung 0-0 nên xếp thứ nhì và đội của dãy đất nắng và gió khắc nghiệt rất vui vẻ khi về thứ ba.

Sau đây là hình ảnh của ngày hội bóng đá cựu tuyển thủ 3 miền rất vui và hào hứng cuối tuần qua.

BTC trao kỷ niệm chương cho các cựu danh thủ 3 miền

Khả Hòa

Các cựu tuyển thủ 3 miền hội ngộ: Thủ môn Phạm Văn Hùng, Trần Văn Thịnh, Nguyễn Văn Dũng, Đặng Trần Chỉnh (từ trái qua)

Khả Hòa

Đội cựu tuyển thủ miền Nam với các tên tuổi một thời Dương Văn Thà, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hoàng Tân (từ trái qua)

Khả Hòa

Thủ môn Nguyễn Trường Sinh (bìa trái) cùng các cựu danh thủ miền Bắc

Khả Hòa

Đội cựu tuyển thủ miền Trung do Trần Vũ dẫn đầu

KhẢ Hòa

Nâng đỡ nhau trên sân thể hiện sự fair play và tình đồng đội khi chơi bóng đá

Khả hòa

Phan Công Thìn giữa vòng vây các cầu thủ miền Nam

Khả hòa

Nguyễn Văn Dũng đã có 1 bàn thắng đẹp vào lưới đội miền Nam để giúp đội cựu danh thủ miền Bắc lên ngôi vô địch

Khả hòa

Lão tướng Minh nhí đi bóng vặn sườn các đối thủ đội miền Trung

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.