Hấp dẫn giải thưởng Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên

Huy Đạt
Huy Đạt
29/03/2024 17:07 GMT+7

Vượt qua gần 2.400 học sinh các cấp tranh tài ở vòng loại và vòng bán kết, hơn 650 học sinh chính thức bước vào vòng thi chung kết Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên lần thứ 5 với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Chiều 29.3, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt-Hàn (VKU), ĐH Đà Nẵng phối hợp với Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) tổ chức vòng chung kết kỳ thi Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên lần thứ 5.

Kỳ thi đã trải qua vòng sơ loại (ngày 2.3) và vòng bán kết (ngày 9.3) bằng hình thức thi trực tuyến với sự tham gia của hơn 2.390 học sinh đến từ 354 trường THPT chuyên, THPT, THCS và tiểu học của 47 tỉnh, thành phố.

Hấp dẫn giải thưởng Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên- Ảnh 1.

Các thí sinh bước vào vòng chung kết kỳ thi Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên lần thứ 5

HUY ĐẠT

Cuộc thi được chia làm 3 bảng: Siêu cúp (dành cho học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học), chuyên tin (dành cho học sinh chuyên/chọn tin học ở trường THPT chuyên) và không chuyên tin (dành cho học sinh còn lại).

Với sự chung tay của chuyên gia từ Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam và VKU, đề thi vòng loại đã được xây dựng chất lượng, mang tính phân loại cao.

Từ đó, ban tổ chức, ban giám khảo lựa chọn được 656 thí sinh tham dự vòng chung kết, gồm 158 thí sinh bảng siêu cúp, 175 thí sinh bảng chuyên tin và 322 thí sinh bảng không chuyên tin.

Sau lễ khai mạc chiều 29.3, tất cả 656 thí sinh sẽ dự thi trực tiếp tại VKU. Nội dung và đề thi được biên soạn theo chuẩn các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế môn tin học.

Hấp dẫn giải thưởng Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên- Ảnh 2.
Hấp dẫn giải thưởng Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên- Ảnh 3.
Hấp dẫn giải thưởng Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên- Ảnh 4.

Thí sinh thuộc 3 bảng thi bước vào cuộc thi trực tiếp tại TP.Đà Nẵng. Tổng tiền thưởng của kỳ thi Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên lần thứ 5 là 100 triệu đồng

HUY ĐẠT

Phát biểu khai mạc vòng chung kết, PGS-TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng VKU, cho biết toàn bộ đề thi cả 3 bảng thi đấu đều đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, bảo mật và ban ra đề thi bao gồm các chuyên gia uy tín.

Hấp dẫn giải thưởng Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên- Ảnh 5.

PGS-TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng VKU, phát biểu khai mạc vòng chung kết

HUY ĐẠT

"Tổng tiền thưởng của kỳ thi Olympic tin học miền Trung và Tây nguyên lần thứ 5 lên đến 100 triệu đồng, cùng với nhiều suất thực tập tại Hàn Quốc dành cho thí sinh đạt giải cao nhập học VKU. Ngoài ra, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba được ưu tiên xét tuyển thẳng ĐH và hưởng các quyền lợi khác theo quy chế tuyển thẳng của VKU cùng những trường ĐH khác", PGS-TS Huỳnh Công Pháp nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.